Lũ quét tại Indonesia làm ít nhất 15 người tử vong, hàng nghìn người phải sơ tán

Những trận mưa như trút từ đầu tuần này đã gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo du lịch Bali và tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người, trong khi 10 người khác vẫn còn mất tích.
Chú thích ảnh
Ngập lụt sau mưa lớn tại đảo Bali, Indonesia ngày 10/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 10/9, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của hai mẹ con bị vùi lấp trong bùn đất tại làng Mauponggo - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Tại ngôi làng lân cận Loka laba, một nạn nhân nam giới cũng được phát hiện đã tử vong. Trước đó, 3 thành viên trong một gia đình bị lũ cuốn trôi khi ngôi nhà của họ sụp đổ, và vẫn còn 4 người mất tích tại Mauponggo.

Ở Bali, tình hình cũng rất nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể một phụ nữ gần chợ Badung ở thủ phủ Denpasar. Sáu người khác vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, 8 thi thể được tìm thấy, trong đó có 4 nạn nhân bị cuốn trôi cùng một tòa nhà ở khu vực chợ Kumbasari, Nam Denpasar.

Nước lũ dâng cao đã làm vỡ bờ sông, cuốn trôi nhiều ô tô, nhấn chìm nhà cửa và khu chợ. Hình ảnh từ Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn quốc gia cho thấy những chiếc xe nổi lềnh bềnh trong dòng nước đục ngầu, trong khi binh lính và nhân viên cứu hộ chèo xuồng cao su giải cứu trẻ em và người già đang mắc kẹt trên mái nhà.

Cơ quan Quản lý thiên tai Bali cho biết lũ đã tàn phá 9 thành phố và huyện trên đảo, làm ngập lụt ít nhất 112 khu dân cư, gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều con đường, cầu cống và phá hủy 15 cửa hàng, nhà dân. Hơn 800 người phải sơ tán khẩn cấp đến nơi trú ẩn tạm thời, khi mực nước lũ ở một số điểm dâng cao tới 2,5 mét.

Thống đốc Bali Wayan Koster cảnh báo: “Thảm họa này không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn gây thiệt hại lớn cho sinh kế của người dân, các tiểu thương và ngành du lịch - huyết mạch kinh tế của đảo”. Chính quyền đã phải cắt điện, nước trên diện rộng, buộc nhiều khách sạn, nhà hàng, bệnh viện và cơ sở công cộng phải hoạt động bằng máy phát điện.

Tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, lũ quét ở Nagekeo đã cuốn phăng nhiều ngôi làng, chặn đứng 3 tuyến đường huyết mạch, làm ít nhất 6 người chết và 4 người khác mất tích. Cơ quan chức năng cho biết hai cây cầu, hai trụ sở chính quyền, nhiều diện tích hoa màu, trang trại và đàn gia súc đã bị phá hủy.

Indonesia thường xuyên hứng chịu mưa lớn theo mùa từ tháng 9 đến tháng 3, song diễn biến khắc nghiệt năm nay một lần nữa cho thấy mức độ mong manh của các cộng đồng dân cư trước thiên tai.

Minh Hưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.