Lũ lên trên sông Cửu Long

Do mưa lớn, ở trung hạ lưu sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại các trạm chính phổ biến từ 1-2,5m, tại các trạm hạ lưu là 0,5-0,8m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, trên lưu vực sông Mê Kông đã có mưa vừa và mưa to.

Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-300mm; một số trạm có tổng lượng mưa trên 400mm như: Không Sê Đông là 475mm, Pắk Sế 477mm. Do mưa lớn, ở trung hạ lưu sông Mê Kông đã xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tại các trạm chính phổ biến từ 1-2,5m, tại các trạm hạ lưu là 0,5-0,8m.

Hiện nay, lũ trung hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Mực nước tại một số trạm chính lúc 7h ngày 2/8 như sau: Muk-Đa-Han là 9,35m (đang xuống) ; Pắk Sế 11,67 m (đang lên) ; Stung Treng 11,0 m (đang lên nhanh) ; Kra Chiê 21,38 m (đang lên nhanh) ; Cảng Phnôm Pênh 7,98 m (đang lên) ; Phnôm Pênh Basacc 8,69 m (đang lên).

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 1/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,87m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,28m.

Dự báo , trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 11-12/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,5m (ở mức báo động 1); trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,8m (dưới báo động 1 là 0,2m).

Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên website: www.nchmf.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.