Long An: Thăm và tặng quà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 8/11, Đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà chốt dân quân, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới các xã Thái Bình Trung (huyện Vĩnh Hưng), Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa), tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung thăm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thái Bình Trung. 

Tại những nơi đến thăm, Đoàn đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ dân cũng như các chiến sĩ dân quân đang thực hiện nhiệm vụ ở các chốt tiền tiêu. Bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, Trung tướng Trần Hoài Trung lưu ý các chốt dân quân phải kịp thời nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên tuyến biên giới, tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm nhu cầu đời sống chiến sĩ; đồng thời, quân phải dựa vào dân, phát huy vai trò mỗi người dân là một cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trước sự cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân, Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ niềm xúc động và vô cùng phấn khởi khi tỉnh Long An đã thực hiện hiệu quả, sáng tạo đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2019-2025” của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thái Bình Trung. 

Long An có đường biên giới dài gần 133km. Hiện nay, có 20 chốt dân quân/20 xã biên giới đã được xây dựng. Các chốt dân quân bố trí xen kẽ các đồn, trạm biên phòng, cách biên giới từ 100m đến 500m. Nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với an ninh, quốc phòng vùng biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thời gian qua, tỉnh Long An được Quân khu 7 chọn điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường, Thạnh Hóa, Đức Huệ để xây dựng 86 căn nhà, kinh phí 175 triệu đồng/căn.

Làm việc với lãnh đạo hai huyện Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, đồng chí Chính ủy Quân khu 7 đề nghị hai địa phương tiếp tục nhân rộng và phát triển các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới vì đây là tiền đề xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc. Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện đề án, đề nghị các địa phương tìm các biện pháp tháo gỡ; trường hợp các nội dung không thể giải quyết được, thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An báo cáo, kiến nghị với Quân khu giải quyết. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Quân khu báo cáo lên cấp trên để có chính sách giải quyết hợp lý.

Chú thích ảnh
 Đoàn công tác tặng quà chốt dân quân Bình Thạnh. 

Dịp này, Đoàn công tác của Quân khu 7 đã tặng quà cho các chốt dân quân và các hộ dân đang sinh sống tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.