Trao 50 căn nhà tặng các hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Ngày 29/9, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức bàn giao 50 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới cho những người thụ hưởng là dân quân, lực lượng dự bị động viên, cựu chiến binh, người tình nguyện lên sinh sống tại các tuyến biên giới.
Chú thích ảnh
Điểm Dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh minh họa: Xuân Khu/TTXVN

Trong đó, UBND tỉnh Bình Phước xây dựng 35 căn nhà tại 7 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại các xã vùng biên thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích 70m2, cùng hệ thống điện, nước sinh hoạt. Tổng kinh phí xây dựng là 11 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 10 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước xây dựng 10 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; trong đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 800 triệu đồng. Một số mạnh thường quân đóng góp xây dựng 5 căn nhà và một công trình cấp nước trị giá 900 triệu đồng.

Ngoài bàn giao nhà, mỗi hộ còn được chính quyền địa phương cấp từ 360 - 5.000 m2 đất để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài tại địa bàn vùng biên.

Tại lễ bàn giao nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cho rằng, các công trình điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới không những giúp người được thụ hưởng an tâm gắn bó với công việc, xây dựng phát triển kinh tế vùng biên mà còn góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bình Phước có đường biên giới chung với Campuchia dài hơn 260km. Trong 2 năm qua, tỉnh Bình Phước đã xây dựng được 9 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 80 căn nhà.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.