Long An: Công bố Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 13/6, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Chú thích ảnh
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An gồm 15 thành viên; trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Trưởng ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đến ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, quán triệt tinh thần, sự vào cuộc quyết tâm cao của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tạo sự thống nhất, đồng bộ cao trong nhận thức và hành động.

Cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu nêu cao ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng cơ bản... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, khắc phục hạn chế sai phạm, giảm sai sót.    

“Phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, thời gian tới với sự nỗ lực, quyết tâm lớn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, tin tưởng rằng, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có một bước ngoặt mới, với nhiều chuyển biến tích cực. Qua đây, tỉnh Long An bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Long An ngày càng phồn thịnh, ấm no, giàu mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Long An Trung dũng kiên cường”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.