Đoàn kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm việc tại Bình Dương

Ngày 6/6, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra số 6 đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực tại tỉnh thời gian qua.

Ông Ngô Hoàng Luân, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phát hiện tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Tỉnh đã triển khai 566 đợt thanh tra tại 1.951 đơn vị. Qua đó phát hiện 20 cá nhân, 925 đơn vị sai phạm; chuyển qua cơ quan điều tra 4 vụ. Các cơ quan chức năng tiếp nhận 5.631 đơn khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 5.124 đơn (đạt 91%), phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế, tiêu cực, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tỉnh đã triển khai 105 đoàn thanh tra trách nhiệm đối với 300 đơn vị và phát hiện, kịp thời chấn chỉnh khắc phục các hạn chế. Thông qua nguồn tin tố giác tội phạm, ngành chức năng phát hiện 177 vụ; trong đó phát hiện 69 vụ qua hoạt động nghiệp vụ...

Với tinh thần kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, để việc kiểm tra đạt hiệu quả cao, Đại tướng Lương Cường đề nghị, các thành viên trong đoàn kiểm tra bám sát yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW; tập trung đối chiếu với các quy định chính sách, pháp luật về công tác giám định, định giá đối với các vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực, từ đó đưa ra nội dung nhận xét bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. Một mặt quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra; đồng thời chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan; chuẩn bị chu đáo nội dung giải trình theo yêu cầu của đoàn kiểm tra khi cần. 

Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Bình Dương đến ngày 15/6/2022.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.