Cán bộ, đảng viên Cà Mau:

Quy định 67-QĐ/TW sẽ xóa bỏ tư tưởng bao che, nể nang trong chống tham nhũng

Ông Hồ Chí Thanh, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cà Mau chia sẻ, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thật sự khiến các tầng lớp nhân dân thêm tin tưởng vào sức mạnh của Đảng ta; đồng thời kỳ vọng sẽ khắc phục kịp thời những tồn đọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Tôi rất tin tưởng Quy định số 67-QĐ/TW được ban hành sẽ xóa bỏ triệt để tư tưởng bao che, nể nang trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu ở cơ sở… Thực tế đã chỉ ra, hệ quả của việc “trên nóng, dưới lạnh” là rất nguy hại, gây mất niềm tin trong nhân dân”, ông Hồ Chí Thanh bày tỏ.

Theo ông Hồ Chí Thanh, vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn luôn là vấn đề phức tạp. Do đó, chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nguyên Phó ban Bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh Cà Mau Võ Văn Xuyên phân tích, theo quy định này thì định kỳ hằng quý và khi có yêu cầu, Ban chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương. Bên cạnh đó, trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh tại phiên họp gần nhất…

“Như mục tiêu mà Đảng ta xác định thì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, mà của cả hệ thống chính trị, của tất cả cơ quan, đoàn thể, địa phương. Do đó, những nội dung trong Quy định số 67-QĐ/TW vừa được ban hành đã cho thấy quyết tâm cao của Đảng ta trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Đặc biệt, Quy định 67-QĐ/TW nhấn mạnh nội dung nêu cao vai trò, tinh thần, trọng trách của người đứng đầu", ông Võ Văn Xuyên nhận định.

Ông Xuyên cho rằng, nội dung vừa nêu trên là rất quan trọng, bởi thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh lại là nhân sự kiêm nhiệm, nằm trong cấp ủy địa phương. Để Quy định này thực sự hiệu quả, đòi hỏi thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, liêm chính, trong sạch, quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Trung ương cần phải thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.