Lợi nhuận của ngân hàng Goldman Sachs giảm mạnh

Ngày 17/1, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs thông báo lợi nhuận quý IV/2022 của hãng đã giảm mạnh, chủ yếu do số thương vụ sáp nhập ít hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Trụ sở Goldman Sachs tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Goldman Sachs, số thương vụ hoàn tất sáp nhập và mua lại giảm mạnh khi có ít công ty lớn mua lại đối thủ và việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng cũng sụt giảm đáng kể so với những năm gần đây. Cụ thể, lợi nhuận ròng của ngân hàng trong quý IV/2022 là 1,2 tỷ USD, giảm 69%, trong khi doanh thu giảm 16% xuống còn 10,6 tỷ USD. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Goldman Sachs đạt lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày 17/1, giá cổ phiếu Goldman Sachs đã giảm 7,5% xuống 346 USD, khiến chỉ số Dow Jones cũng giảm theo.

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon đã thừa nhận kết quả kinh doanh đáng thất vọng, song nhấn mạnh công ty đã đạt được lợi nhuận ở mức hai con số trong cả năm 2022. Ông Solomon cũng công bố kế hoạch thu hẹp quy mô hoạt động mảng ngân hàng tiêu dùng tham vọng, đồng thời lưu ý rằng việc cắt giảm 3.200 việc làm vào đầu tháng này sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong năm 2023, góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Các khoản phí ngân hàng đã giảm 48% trong quý IV/2022, song xu hướng này đã được bù đắp phần nào nhờ doanh thu liên quan đến giao dịch tiền tệ, thu nhập cố định và hàng hóa tăng 44%. Giám đốc David Solomon nhận định năm nay thế giới đã đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát cao, xung đột tại Ukraine. Ông cho biết tình hình kinh doanh của ngân hàng vẫn tương đối khả quan, song viễn cảnh năm 2023 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Goldman Sachs đang thu gọn bộ máy doanh nghiệp từ 4 mảng xuống 3 mảng, theo đó cơ cấu lại mảng kinh doanh ngân hàng tiêu dùng qua nền tảng ngân hàng số "Marcus", vốn gặp nhiều khó khăn. Trong thông báo mới nhất, ban lãnh đạo Goldman Sachs xác nhận ngừng cho vay mới trên nền tảng Marcus, đồng thời thu hẹp mảng kinh doanh "Các giải pháp nền tảng" xuống còn 3 lĩnh vực gồm giao dịch ngân hàng, thẻ tín dụng và chương trình cho vay GreenSky. Theo Giám đốc tài chính Denis Coleman, Goldman Sachs cũng đã lập các quỹ dự phòng. Dù ưu tiên của ngân hàng là tăng lợi nhuận, song trước mắt Goldman Sachs sẽ vẫn tiêu tốn nhiều chi phí để đẩy nhanh hoạt động trong mảng này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.