Goldman Sachs: Đồng USD dự kiến tiếp tục mạnh lên so với đồng yen

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã mở rộng biên độ giao dịch cho trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm hôm 20/12, điều có thể đã gây thiệt hại cho đồng USD so với đồng yen, song các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) cho biết vẫn còn nhiều dư địa để đồng bạc xanh tăng giá.
Chú thích ảnh
Đồng USD đã giảm tới 4% so với đồng yen. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 20/12, đồng USD đã giảm tới 4% so với đồng yen, mức giảm theo tỷ lệ phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ năm 1998. Tuy nhiên, đồng USD đã phục hồi vào ngày 21/12 và tăng 0,4% lên 132,28 yen đổi 1 USD.

Trong một lưu ý ngày 21/12, Goldman Sachs cho biết hướng đi của đồng yen phụ thuộc vào động thái của BoJ là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật như ngân hàng trung ương này nêu ra hay là sự khởi đầu của một cơ chế chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Goldman Sachs cho rằng hiện tại, động thái của BoJ là một sự điều chỉnh kỹ thuật và là "dấu hiệu cho thấy chính sách lãi suất có thể được điều chỉnh thêm trong tháng tới", mặc dù khuôn khổ cơ bản của BoJ vẫn không thay đổi.

Trong kịch bản ban đầu của ngân hàng này, lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục có "mức độ tự do cao hơn" so với JGB, đồng thời lưu ý rằng lãi suất trả trước của Mỹ "đang định giá quá cao tỷ lệ suy thoái và định giá thấp hơn chu kỳ lãi suất của Fed". Goldman Sachs lưu ý rằng điều này sẽ khiến tỷ giá đồng USD/yen tăng cao hơn trong những tháng tới.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.