Goldman Sachs: FED có thể tăng lãi suất lên tới 5% vào tháng 3/2023

Trang tin Bloomberg News ngày 30/10 đưa tin các nhà kinh tế thuộc Tập đoàn Goldman Sachs mới đây dự báo Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất lên mức đỉnh điểm 5% vào tháng 3/2023, cao hơn 0,25 điểm % so với các dự báo trước đó.
Chú thích ảnh
Logo của ngân hàng Bank of America tại tòa cao ốc trên đại lộ ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần trước, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, ông David Solomon cho rằng FED có thể tăng lãi suất vượt mức 4,5 - 4,75% nếu cơ quan này không nhìn thấy “thay đổi thực sự về hành vi”.

Theo kế hoạch, cuộc họp tiếp theo của FED sẽ diễn ra ngày 1 - 2/11. Nhiều chuyên gia dự báo FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75 điểm %, lần thứ tư liên tiếp.

Các nhà kinh tế Goldman Sachs dự báo sau lần tăng 0,75 điểm % tới đây, lãi suất sẽ tiếp tục tăng 0,5 điểm % vào tháng 12, tiếp đó lần lượt tăng 0,25 điểm % vào tháng 2 và tháng 3/2022. Theo các chuyên gia, có 3 lý do giải thích cho quyết định trên: lạm phát cao, nhu cầu hạ nhiệt nền kinh tế khi chính sách tài khóa thắt chặt kết thúc và thu nhập điều chỉnh theo giá tăng mạnh, tránh nới lỏng quá sớm các điều kiện tài chính.

Từ đầu năm đến nay FED đã tăng lãi suất cho vay 5 lần, trong đó có 3 lần liên tiếp tăng 0,75 điểm %.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rõ rằng không có cách nào hạ nhiệt nền kinh tế mà không gây tác động bất lợi và cơ quan này muốn tránh xảy ra tình trạng lạm phát vượt tầm kiểm soát tại Mỹ vào những năm 1970 và đầu những năm 1980.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái vào năm 2023 do tác động từ chính sách tăng lãi suất của FED, vấn đề lạm phát và sự suy giảm tăng trưởng trên toàn cầu.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.