Chứng khoán Mỹ chốt phiên 20/10 giảm điểm do lo ngại Fed tăng mạnh lãi suất

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 20/10 giảm điểm, khi số liệu về thị trường lao động và phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm tăng khả năng Fed sẽ tăng mạnh lãi suất, dù lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp khả quan. 
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại thị trường chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones giảm 90,22 điểm, hay 0,3%, xuống 30.333,59 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 29,38 điểm, hay 0,80%, xuống 3.665,78 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 65,66 điểm, hay 0,61%, xuống 10.614,84 điểm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần cao và phát biểu của Chủ tịch Fed tại Philadelphia, Patrick Harker, gây lo ngại về việc Fed tăng mạnh lãi suất và đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.   

Ông Harker đã nói Fed đang chủ động hạ nhiệt nền kinh tế và sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi lạm phát cao. Phát biểu này đã khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao kể từ tháng 6/2008 là 4,239%.

Số liệu khác cho thấy doanh số bán nhà hiện có giảm tháng thứ tám liên tiếp, trong khi hoạt động chế tạo tại Philadelphia giảm trở lại trong tháng 10.

Fed được cho là sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp tại cuộc họp vào tháng 11 tới và cũng có thể tăng đến 100 điểm cơ bản.

Trong khi đó, các kết quả kinh doanh vượt dự kiến đã đưa dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 trong quý III từ 2,8% lên 3,1%, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 11,1% được dự báo vào đầu tháng Bảy.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10, chỉ số VN - Index giảm 1,62 điểm (0,15%) xuống 1.058,45 điểm. HNX - Index cũng để mất 2,02 điểm (0,89%) xuống 225,88 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.