Lời khai bất ngờ của các nghi phạm vụ thảm sát tại nhà hát Crocus City Hall ở Nga

Kiev đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall, nhưng nghi phạm đã khai với các nhà điều tra rằng vụ thảm sát được “chỉ đạo bởi Ukraine”.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Moskva, Nga, ngày 26/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 30/6 cho biết vào hôm 22/3/2024, bốn tay súng đã nổ súng bên trong nhà hát Crocus City Hall và phóng hỏa đốt tòa nhà, khiến 149 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương.

Sau đó, theo các nhà điều tra, cả bốn kẻ tấn công đã nhanh chóng bị bắt giữ khi đang cố gắng bỏ trốn bằng ô tô về hướng Ukraine.

Chi nhánh Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) – một nhánh khu vực của tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ thảm sát.

Các nghi phạm, gồm Dalerdhzon Mirzoyev, Saidokrami Rachabalizoda, Shamsiddin Fariduni, và Muhammadsobir Faizov, đều là công dân Tajikistan.

Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 29/6, truyền thông Liên bang Nga trích dẫn biên bản thẩm vấn các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố năm ngoái nhằm vào nhà hát Crocus City Hall cho biết các nghi phạm đã khai với các nhà điều tra rằng vụ thảm sát được “chỉ đạo bởi Ukraine”.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án được truyền thông Liên bang Nga trích dẫn, các nghi phạm đã khai với các nhà điều tra rằng “một thực thể nhà nước Ukraine” đã ra lệnh thực hiện vụ tấn công, trong khi ISIS-K đóng vai trò tổ chức trực tiếp.

Họ cũng khai rằng vũ khí dùng trong vụ thảm sát được chuyển từ Ukraine.

Hãng RIA Novosti đưa tin rằng nghi phạm Rachabalizoda đã nói với các nhà điều tra rằng một người chỉ huy có biệt danh là “Saifullo” đã chỉ đạo nhóm sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải trốn sang Kiev, nơi mỗi người được hứa hẹn sẽ nhận được khoảng 13.000 USD.

Các nghi phạm cũng khai rằng những người chỉ huy điều phối (handlers) của họ hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, một trong các nghi phạm nói rằng những người chỉ huy muốn vụ tấn công có vẻ như chỉ do ISIS-K thực hiện, để đánh lạc hướng về nguồn gốc thực sự.

Về phần mình, Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall.

Tuy nhiên, theo RT, Kiev trước đây đã thừa nhận tiến hành các vụ ám sát có mục tiêu và hành động phá hoại trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Một trong số các hành động đó diễn ra vào cuối tháng 5/2025, gây ra vụ trật đường ray tàu chở khách khiến 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân mang hoa đến để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga

Một năm sau vụ khủng bố xảy ra tại Nhà hát Crocus City Hall ở thành phố Krasnagorsk, ngoại ô Moskva, đài tưởng niệm các nạn nhân đã được khánh thành ngay cạnh nơi xảy ra thảm kịch.

Đài tưởng niệm gồm 2 tấm bia đá granit đen, trên đó gắn hình 14 con sếu bay lên trời - loài chim đã trở thành biểu tượng của thảm kịch, và khắc dòng chữ “Tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố vô nhân đạo ngày 22/3/2024”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov bày tỏ lời chia buồn tới tất cả những người đã mất đi người thân trong thảm kịch.

Ông Vorobyov chia sẻ: “Hàng triệu người trên thế giới đã chứng kiến sự tàn ác và vô nhân đạo, một tội ác khủng khiếp. Tại đây, trong hội trường này, các gia đình đến cùng con cái, người thân, vợ con, họ hàng và phải đối mặt với sự tàn ác và man rợ khủng khiếp”.

Sau lễ khánh thành, người dân đã xếp hàng để đặt hoa, gấu bông, di ảnh, thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch ngày 22/3/2024.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.