Nga khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Crocus City Hall

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, một năm sau vụ khủng bố xảy ra tại Nhà hát Crocus City Hall ở thành phố Krasnagorsk, ngoại ô Moskva, đài tưởng niệm các nạn nhân đã được khánh thành ngay cạnh nơi xảy ra thảm kịch.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân mang hoa đến để tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga

Đài tưởng niệm gồm 2 tấm bia đá granit đen, trên đó gắn hình 14 con sếu bay lên trời - loài chim đã trở thành biểu tượng của thảm kịch, và khắc dòng chữ “Tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố vô nhân đạo ngày 22/3/2024”.

Tham dự lễ khánh thành có Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyov, Chủ tịch tập đoàn sở hữu Crocus City Hall Araz Agalarov cùng hàng nghìn người dân Moskva, bao gồm người thân của các nạn nhân xấu số.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Vorobyov bày tỏ lời chia buồn tới tất cả những người đã mất đi người thân trong thảm kịch. Ông Vorobyov chia sẻ: “Hàng triệu người trên thế giới đã chứng kiến sự tàn ác và vô nhân đạo, một tội ác khủng khiếp. Tại đây, trong hội trường này, các gia đình đến cùng con cái, người thân, vợ con, họ hàng và phải đối mặt với sự tàn ác và man rợ khủng khiếp”.

Sau lễ khánh thành, người dân đã xếp hàng để đặt hoa, gấu bông, di ảnh, thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch ngày 22/3/2024.

Tối 22/3/2024, trước buổi hòa nhạc của nhóm Piknik, 4 kẻ khủng bố là công dân Tajikistan đã xông vào phòng hòa nhạc Crocus City Hall, xả súng bừa bãi khiến 146 người thiệt mạng và hơn 550 người khác bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Vụ tấn công cũng gây cháy nổ, khiến tòa nhà phòng hòa nhạc gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Tâm Hằng - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.