Lockheed Martin bàn giao vệ tinh VINASAT 2 cho VNPT

Lúc 10h, ngày 4/7, tại Hà Nội, Tập Đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin tổ chức Lễ bàn giao vệ tinh VINASAT – 2.

Lúc 10h, ngày 4/7, tại Hà Nội, Tập Đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin tổ chức Lễ bàn giao vệ tinh VINASAT – 2. Tới dự có ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Chủ đầu tư ông Phạm Long Trận, Chủ tịch HĐTV VNPT; đại diện nhà thầu ông Joe Rickers, Tổng Giám đốc Lockheed Martin cùng nhiều chuyên gia, nhà tư vấn.

Phía nhà thầu Lockheed Martin đã trao Chứng nhận sỡ hữu vệ tinh VINASAT - 2 cho VNPT. Dự kiến, trong tháng 7/2012, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT – 2.

Lockheed Martin bàn giao vệ tinh VINASAT 2 cho VNPT ảnh 1

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT (bên phải) nhận bàn giao từ đại diện nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin. Ảnh: Minh Tú - TTXVN

Đến nay có thể khẳng định việc phóng vệ tinh VINASAT – 2 lên quỹ đạo là một thành công lớn, đánh dấu sự nỗ lực của cả hai bên. Ông Joe Rickers, Tổng Giám đốc Lockheed Martin cho biết: Qua việc phóng vệ tinh VINASAT – 2 giúp chúng tôi có niềm vinh dự lớn khi được hợp tác, làm việc với các chuyên gia Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này và chúc VNPT khai thác tốt, hiệu quả của cả VINASAT – 1 và VINASAT – 2.

Phát biểu tại Lễ bàn giao Ông Phạm Long Trận Chủ tịch HĐTV VNPT cho biết, tương tự VINASAT – 1, VINASAT – 2 được triển khai trong điều kiện khắt khe về tiến độ bàn giao vệ tinh lên quỹ đạo. Lockheed Martin đã tập trung đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực, phương tiện, thiết bị, phối hợp đồng bộ với đội ngũ VNPT giải quyết kịp thời các vướng mắc.

Sau 4 năm kể từ khi Việt Nam phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 2008 VINASAT – 1, giờ đây hệ thống vệ tinh của Việt Nam đã có thêm VINASAT – 2 với các chỉ tiêu kỹ thuật thậm chí còn tốt hơn VINASAT -1. Hai vệ tinh này tạo thành một hệ thống vệ tinh VINASAT luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ có độ tin cậy cao, chất lượng và kỹ thuật cạnh tranh so với nhiều hệ thống vệ tinh của khu vực và thế giới.

Theo VNPT, thời gian qua các chuyên gia Lockheed Martin đã tiến hành đo kiểm toàn bộ hệ thống vệ tinh để đảm bảo hoạt động ổn định của VINASAT – 2 trước khi bàn giao cho phía VNPT. Trong suốt quá trình đo kiểm vệ tinh trên quỹ đạo, các cán bộ kỹ thuật của VNPT và chuyên gia tư vấn của Telesat Canada đã bám sát tiến trình đo thử của Lockheed Martin.

Lockheed Martin bàn giao vệ tinh VINASAT 2 cho VNPT ảnh 2


Ngay sau lễ bàn giao, VNPT chính thức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ từ VINASAT - 2. Ảnh: Minh Tú - TTXVN

Theo đó, các thử nghiệm về điều khiển, công suất hoạt động, truyền phát tín hiệu đều cho thấy vệ tinh VINASAT – 2 đảm bảo các thông số kỹ thuật, chất lượng như cam kết trong hợp đồng. Ngày 21/6, tại nhà máy Lockheed Martin, các bên đã ký biên bản phê chuẩn kết quả đo kiểm chi tiết vệ tinh trên quỹ đạo.


Đến thời điểm này, quyền điều khiển vệ tinh đã chính thức được chuyển cho Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) thuộc VNPT – Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ VINASAT thực hiện. Theo quy định của hợp đồng, sau khi bàn giao vệ tinh, Lockheed Martin sẽ tiếp tục cử 2 chuyên gia đến hỗ trợ trực tiếp trong khoảng thời gian 3 tháng.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.