Lọc hóa dầu Nghi Sơn tăng tối đa công suất trước thời gian bảo dưỡng

Từ 25/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ dừng sản xuất 55 ngày để bảo dưỡng sau gần 5 năm.
Chú thích ảnh
Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để bù đắp đắp sản lượng xăng, dầu thiếu hụt trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương tăng tối đa công suất sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhằm góp phần cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu của thị trường.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng chủ động nâng cao công suất kho chứa, xem xét thuê thêm kho để có sản lượng hàng dự trữ lớn nhất. Đồng thời, ưu tiên cung ứng xăng dầu cho các thương nhân đầu mối, các doanh nghiệp có tổng kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng cần chuẩn bị tốt các phương án, cả về kỹ thuật, nhân lực, vật tư, nguyên liệu, vật liệu… để đảm bảo hoàn thành bảo dưỡng trong thời gian sớm nhất, tránh các tình huống phát sinh có thể xảy ra, gây chậm trễ, kéo dài thời gian bảo dưỡng định kỳ.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND thị xã Nghi Sơn và các sở, ngành, đơn vị có liên quan, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Lọc hóa dầu Nghi Sơn để thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng định kỳ năm 2023 đề ra.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị có liên quan, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong suốt quá trình thực hiện bảo dưỡng.

Trong quá trình bảo dưỡng, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, chủ động theo dõi sát tiến độ bảo dưỡng định kỳ năm 2023 của Lọc hóa dầu Nghi Sơn kịp thời phục vụ công tác điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng dầu. Đồng thời, nắm bắt diễn biến giá cả, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và góp phần không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước nói chung.

Lọc hóa dầu Nghi Sơn được đưa vào vận hành từ năm 2018, nhà máy có công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, đóng góp từ 35 - 40% thị phần xăng dầu tiêu dùng nội địa và đóng góp ngân sách tỉnh Thanh Hóa khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.