Lở tuyết khiến 6 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Một trận lở tuyết ngày 18/11 đã ập xuống một nhóm tuần tra của Ấn Độ tại khu vực quân sự cao nhất thế giới ở dãy Himalaya, khiến 6 người thiệt mạng.

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá Rajesh Kalia, xác nhận trận lở tuyết đã chôn vùi 8 người trong nhóm tuần tra ở đoạn cuối phía Bắc sông băng Siachen chảy qua dãy núi Karakoram.             

Các nhóm cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm, đưa những người mắc kẹt ra khỏi lớp tuyết dày và chuyển tới bệnh viện bằng trực thăng. Tuy nhiên, do suy giảm thân nhiệt nghiêm trọng nên 6 nạn nhân đã thiệt mạng, gồm 4 binh sĩ và 2 người khuân vác.  

Các trận lở tuyết thường xuyên xảy ra trên sông băng Siachen có diện tích 700km2, nơi nhiệt độ thường giảm xuống -60 độ C. Sông băng này nằm ở đoạn cuối phía Bắc của Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia vùng lãnh thổ Kashmir, khu vực mà cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền từ năm 1947.

Vụ lở tuyết ngày 18/11 là thảm họa mới nhất tại đây. Hàng trăm binh sĩ của cả hai nước đã thiệt mạng trong nhiều trận lở tuyết tương tự và do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này  suốt 3 thập kỷ qua.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.