Lở tuyết tại dãy Alps, gây thương vong tại nhiều nước​

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ lở tuyết tại dãy Alps thuộc địa phận các nước Italy, Áo, Thụy Sĩ và Pháp trong cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Courmayeur khẩn trương tìm kiếm nạn nhân sau vụ lở tuyết. Ảnh: Italian Alpine Rescue/AFP

Truyền thông địa phương ngày 4/2 đưa tin thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận tại thung lũng Aosta, Tây Bắc Italy, với 5 người thiệt mạng và một người mất tích trong 3 vụ lở tuyết riêng rẽ. Một trận lở tuyết khác tại thành phố Bolzana, gần biên giới Italy-Áo, làm chết một thanh niên 18 tuổi, trong khi một người trượt tuyết khác mất mạng tại vùng Lombardy lân cận.

Tại Pháp, một trận lở tuyết ở khu vực Savoie làm 1 người chết. Tại Thụy Điển, lở tuyết ngày 2/2 chôn vùi 2 người, trong đó nạn nhân nam tử vong trong khi nạn nhân nữ được cứu sống và đang phục hồi trong bệnh viện. Lở tuyết cũng xảy ra tại bang Carinthia của Áo làm 1 người thiệt mạng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một sự cố về tuyết cũng làm ít nhất 5 người bị thương trong ngày 4/2. Sự cố xảy ra tại vùng núi Uludag, một trung tâm nổi tiếng về các môn thể thao mùa Đông tại tỉnh Bursa, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Một lượng lớn tuyết đọng trên nóc một tòa nhà cao tầng đã bất ngờ đổ ập, làm 5 người bị thương và nhiều người khác mắc kẹt trong tuyết.

Công tác giải cứu vẫn đang tiếp tục và hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu người bị chôn trong tuyết.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.