Lo ngại dư thừa nguồn cung, giá dầu thế giới giảm

Trong phiên giao dịch ngày 1/5, giá dầu thế giới sụt giảm do nguồn cung trên toàn cầu dư thừa tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Lo ngại dư thừa nguồn cung, giá dầu thế giới giảm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo THX, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2017 giảm 0,49 USD xuống 48,84 USD/thùng. Trong khi dầu Brent giao tháng 7/2017 giảm 0,53 USD xuống còn 51,52 USD/thùng tại London.

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes mới cho hay trong tuần kết thúc vào ngày 28/4, số giàn khoan đang hoạt động của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần thứ 15 liên tiếp, qua đó làm tăng khả năng sản lượng dầu mỏ của Mỹ sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran ngày 29/4 cho biết các nước trong và ngoài OPEC đã phát đi tín hiệu tích cực về việc gia hạn thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng, mà trong đó Tehran cũng bày tỏ ủng hộ. OPEC dự kiến sẽ nhóm họp trong tháng này để thảo luận chính sách hỗ trợ “vàng đen” và nếu OPEC nhất trí kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận, các kho dầu dự trữ đang đầy trên toàn cầu có thể vơi bớt vào cuối năm nay.

Vân Anh/TTXVN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.