Giá dầu châu Á giảm do nguồn cung dư thừa

Trong phiên giao dịch sáng 1/5, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do lo ngại việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng cũng không khắc phục được tình trạng dư thừa nguồn cung trong ngắn hạn.
Giá dầu châu Á giảm do nguồn cung dư thừa ảnh 1

Tổng thư ký OPEC Mohammad Sanusi Barkindo (phải) tại cuộc họp ở Kuwait ngày 26/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Tokyo, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2017 giảm 12 xu Mỹ xuống 49,21 USD/thùng, giá dầu Brent của London giao tháng 7/2017 cũng đã giảm 14 xu Mỹ xuống còn 51,91 USD/thùng.Giới chuyên gia cho biết, giá dầu đã không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ do những căng thẳng địa chính trị gia tăng xung quanh những căng thẳng về việc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tăng cường tiếp cận các đồng minh châu Á để hợp tác nhằm gây sức ép đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho hay, lượng giàn khoan đang hoạt động của Mỹ trong tuần trước tiếp tục tăng tuần thứ 15 liên tiếp, qua đó củng cố thêm khả năng Mỹ gia tăng sản lượng trong thời gian tới.
Vân Anh (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.