Startup robot Trung Quốc Linkerbot đang hướng tới mức định giá 6 tỷ USD, trong khi phát triển công nghệ bàn tay robot và hệ thống dữ liệu kỹ năng nhằm đưa những thao tác phức tạp của con người vào máy móc. Câu chuyện cho thấy cuộc đua robot đang chuyển từ chế tạo phần cứng sang kết hợp phần cứng, dữ liệu và AI.
Từ bàn tay robot đến “thư viện” kỹ năng
Theo Reuters, Linkerbot, startup có trụ sở tại Bắc Kinh, vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series B+ với mức định giá 3 tỷ USD và đặt mục tiêu hướng tới 6 tỷ USD trong vòng huy động tiếp theo. Công ty cho biết đang nắm hơn 80% thị phần toàn cầu trong phân khúc bàn tay robot có nhiều bậc tự do (DoF), đồng thời chuẩn bị nâng sản lượng lên khoảng 10.000 sản phẩm mỗi tháng.
Khác với những doanh nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ đơn giản hoặc robot phục vụ gia đình, Linkerbot đặt trọng tâm vào khả năng thao tác tinh vi của robot hình người. Đây là một trong những khâu khó nhất khi phát triển robot có khả năng làm việc trong môi trường giống con người.
CEO Alex Zhou cho biết mục tiêu của công ty không chỉ là chế tạo bàn tay robot mà còn tái tạo “thư viện” kỹ năng linh hoạt của con người trong phần cứng. Để thực hiện điều này, Linkerbot phát triển LinkerSkillNet, nền tảng thu thập dữ liệu thao tác thực tế và chuyển đổi các kỹ năng của con người thành những khả năng có thể sử dụng lại trên robot.
Theo công ty, hệ thống này đã tích lũy dữ liệu cho hơn 500 kỹ năng. Đây là hướng tiếp cận cho thấy dữ liệu đang trở thành một thành phần quan trọng không kém phần cứng trong quá trình phát triển robot.
Khi dữ liệu quyết định khả năng của robot
Một robot có thể di chuyển hoặc nhận diện vật thể nhưng để thực hiện những thao tác như xỏ kim, cầm vật mềm hay vặn ốc chính xác lại cần một hệ thống cảm biến, điều khiển và dữ liệu huấn luyện phức tạp hơn nhiều.
Bàn tay robot của Linkerbot hiện đã được sử dụng trong một số nhiệm vụ sản xuất chính xác và cung cấp cho nhiều nhà sản xuất robot tại Trung Quốc cũng như các tập đoàn công nghiệp quốc tế. Mẫu O6 của công ty nặng khoảng 370 gram nhưng có thể nâng vật nặng tới 50 kg, theo thông số do doanh nghiệp công bố.
Linkerbot hiện có hơn 400 nhân viên và 5 nhà máy tại Bắc Kinh và Thâm Quyến. Công ty cũng phát triển dây chuyền sản xuất tự động, trong đó robot được sử dụng để chế tạo chính những sản phẩm robot.
Những con số này cho thấy một xu hướng đáng chú ý: robot đang dần trở thành một ngành công nghiệp hoàn chỉnh, trong đó nghiên cứu, dữ liệu, linh kiện, phần mềm và sản xuất hàng loạt liên kết với nhau.
Đây cũng là lý do cuộc đua robot hình người tại Trung Quốc thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư. Khi công nghệ tiến gần hơn tới khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong môi trường thực tế, câu hỏi không còn chỉ là robot có thể làm được gì mà còn là doanh nghiệp có thể sản xuất bao nhiêu, với chi phí nào và có thể đưa công nghệ vào những ngành nghề nào.
Từ Linkerbot nhìn về năng lực robot của Việt Nam
Câu chuyện của Linkerbot cho thấy phát triển robot không chỉ là chế tạo một cỗ máy có khả năng chuyển động. Để công nghệ đi tới sản phẩm thương mại, cần đồng thời phát triển phần cứng, phần mềm, dữ liệu, năng lực sản xuất và môi trường thử nghiệm.
Đây cũng là hướng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW khi xác định robot và tự động hóa là một trong những lĩnh vực công nghệ cần được ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh việc gắn nghiên cứu, làm chủ công nghệ với ứng dụng và hình thành sản phẩm cụ thể.
Với Việt Nam, câu chuyện này gợi ra hướng tiếp cận không chỉ dừng ở việc ứng dụng robot trong sản xuất. Việc xây dựng năng lực về linh kiện, điều khiển, AI, dữ liệu và thiết kế robot có thể tạo nền tảng để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghệ mới.