Liên quân Mỹ tiết lộ số phiến quân IS còn cố thủ tại Syria và Iraq

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã ước tính về số lượng phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện vẫn cố thủ tại Iraq và Syria.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời đại diện liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 27/12 khẳng định: “Dựa trên cam kết từ liên quân và năng lực của các đối tác chúng tôi tại Syria và Iraq, hiện ước tính chỉ còn chưa đầy 1.000 phiến quân IS tại các khu vực chúng tôi hoạt động. Hầu hết chúng đều bị dồn vào vùng sa mạc ở phía Đông Syria và Tây Iraq”.

Liên quân Mỹ tiết lộ số phiến quân IS còn cố thủ tại Syria và Iraq ảnh 1

Phiến quân IS ở thời điểm còn hoành hành trên đường phố Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters

Theo đó, hầu hết phiến quân IS đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt trong 3 năm qua. Tuy nhiên, liên quân do Mỹ dẫn đầu không giải đáp thắc mắc rằng liệu phiến quân IS có bỏ chạy sang các quốc gia khác hay không mà chỉ khẳng định sẽ ngăn chặn điều này.

Bên cạnh đó, liên quân do Mỹ dẫn đầu không ước tính đến những khu vục tại phía Tây Syria nơi quân đội ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad quản lý.

Trước đó, ngày 5/12, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết chưa đầy 3.000 phiến quân IS vẫn bám trụ tại Iraq và Syria.

Mỹ đã dẫn đầu liên minh quốc tế không kích các mục tiêu IS tại Iraq từ năm 2014.

Trong thời gian gần đây, cả Syria và Iraq đều tuyên bố chiến thắng trước IS sau khi quân đội của hai quốc gia này phối hợp cùng các lực lượng đồng minh tiến hành chiến dịch đánh đuổi IS ra khỏi lãnh thổ.

Cùng ngày 27/12, Tổng thống Assad tuyên bố cuộc chiến với IS tại Syria đã kết thúc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng nhiệm vụ then chốt tại Syria hiện nay là đánh bại Mặt trận Nusra.

Về phần Iraq, vào ngày 9/12, Bagdad đã tuyên bố chiến thắng cuối cùng trước IS.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.