Cảnh báo rợn người: IS đang vận hành hãng du lịch tại châu Âu

Một chuyên gia về khủng bố cảnh báo rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vận hành một số hãng du lịch tại châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik (Nga) ngày 23/12, nhà nghiên cứu khủng bố và đạo Hồi người Đức Sigrid Herrmann-Marshall đã cho biết thông tin trên. Theo bà Herrmann-Marshall, một trong những hãng du lịch của IS thậm chí còn được mở tại thành phố Đức Duisburg.

Cảnh báo rợn người: IS đang vận hành hãng du lịch tại châu Âu ảnh 1

Một thành viên của IS cầm cờ tổ chức khủng bố này tại Mosul, Iraq năm 2014. Ảnh: Reuters

Nhờ các hãng du lịch này, chiến binh của IS dễ dàng di chuyển từ châu Âu tới Trung Đông dưới bỏ bọc là các chuyến lữ hành.

Theo bà Herrmann-Marshall, thành viên của IS thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong tổ chức của chúng, dựa trên năng lực cá nhân.

“Theo tôi, có những kẻ tham dự vào hoạt động quảng cáo. Những kẻ khác thực hiện việc tuyển dụng và chịu trách nhiệm về tài chính”, bà Herrmann-Marshall cho hay.

Gần đây, công dân Đức có tên Oguz G. (34 tuổi), là nhà tuyên truyền của IS, đã bị bắt tại Syria. Hắn chịu trách nhiệm thiết kế đồ họa và phân phối các loại hình tuyên truyền của IS trên mạng xã hội.

Hãng Sputnik cho biết tên Oguz G. có mối liên hệ với Abu Walaa – nhà tuyên truyền hàng đầu của IS tại Đức. Theo ý kiến của bà Hermann-Marshall, tên Abu Walaa quản lý tổ chức toàn bộ hệ thống của IS tại Đức và hắn đã tổ chức được nhiều chuyến du lịch đội lốt từ Đức đến Syria. Bà Hermann-Marshall gọi đây là hoạt động “không thể tin nổi”.

Bà Hermann-Marshall cũng bày tỏ băn khoăn rằng lý do nào khiến các cơ quan tình báo Đức không phát giác hoạt động này của IS.

Đức hiện đang trong tình trạng cảnh giác cao sau nhiều vụ tấn công khủng bố xảy ra trên lãnh thổ quốc gia này trong những năm gần đây. Đơn cử là vụ việc đẫm máu khi một xe tải lao vào khu chợ Giáng sinh tại Berlin năm 2016 khiến 12 người thiệt mạng.

Gần đây, cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi tại thành phố Karlsruhe. Tên này ủng hộ IS từ năm 2015 và đang âm mưu tấn công khủng bố thành phố Karlsruhe bằng xe tải.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.