Liên hợp quốc và Qatar nêu bật yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông báo đưa ra ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres và Thủ tướng nước này Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cùng nêu bật yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến ở Dải Gaza, đặc biệt là các nỗ lực hòa giải chung nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 10 tháng qua ở vùng lãnh thổ của Palestine. TTK LHQ Guterres đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của Qatar “nhằm hướng tới giải pháp công bằng, toàn diện và bền vững cho vấn đề Palestine”.

Qatar cùng với Mỹ và Ai Cập làm trung gian cho lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tuần giữa Israel và Hamas, kết thúc vào cuối tháng 11/2023. Tuy nhiên, những nỗ lực hòa giải tiếp theo trong vài tháng qua không mang lại kết quả như mong đợi.

Vòng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza đã diễn ra tại Doha (Qatar) trong 2 ngày 15 và 16/8. Sau đó, các bên trung gian đã đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh tiến trình đàm phán đã đạt được tiến triển “mang tính xây dựng” và các bên liên quan sẽ tiếp tục nỗ lực trong những ngày tới để tiến hành đàm phán các chi tiết về việc thực thi thỏa thuận.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.