Xung đột Hamas - Israel:

Anh và Pháp thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Trung Đông

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne cho biết ông và người đồng cấp Anh David Lammy đang nỗ lực hướng đến một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz (giữa) với người đồng cấp Pháp Stephane Sejourne (trái) và người đồng cấp Anh David Lammy tại Jerusalem, ngày 16/8/2024. Ảnh: timesofisrael.com

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp của Anh và Israel ở Jerusalem, ông Sejourne cho rằng các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh cao độ để ngăn chặn một cuộc tấn công đáp trả của Iran, do đó việc thảo luận về biện pháp ứng phó của Israel ở thời điểm này là "không phù hợp". Nhà ngoại giao Pháp cũng khẳng định: "Bất kỳ hành động nào có thể đe dọa quá trình đàm phán hướng tới thỏa thuận ngừng bắn đều không thể chấp nhận được".  

Tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Pháp Sejourne và Ngoại trưởng Anh Lammy đồng thời lên án các cuộc tấn công bạo lực của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây.

Ngoại trưởng Pháp và Anh đang có chuyến công du đến Israel để kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza và giảm căng thẳng ở Trung Đông. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập đang tổ chức các cuộc đàm phán mới tại Doha nhằm mục đích làm trung gian cho lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza và trao trả con tin.

Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng tình trạng xung đột bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn. Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr hồi cuối tháng 7, dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.