Liên hợp quốc huy động được 1,2 tỷ USD tài trợ cho Yemen

Tại hội nghị tài trợ đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Liên hợp quốc (LHQ) đã huy động được khoảng 1,2 tỷ USD để giúp đỡ Yemen, đất nước bị xung đột tàn phá và có hàng triệu người sống trong tình cảnh thiếu ăn. 
Chú thích ảnh
Một lớp học tạm lợp cỏ tại trường học ở tỉnh Hajjah, Yemen, ngày 23/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số tiền quyên góp trên, Mỹ cam kết 444 triệu USD, nâng tổng số tiền Mỹ viện trợ cho Yemen trong 8 năm qua lên 5,4 tỷ USD. Đức cũng cam kết viện trợ 120 triệu euro (127 triệu USD). Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đều khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.

Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết số tiền 1,2 tỷ USD vừa huy động được thấp hơn nhiều so với mục tiêu của cơ quan này là 4,3 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Griffiths hy vọng sẽ thuyết phục được các nước tài trợ tổng số tiền là 2 tỷ USD khi hội nghị trên kết thúc vào cuối tuần này. 

Đây là lần thứ 7 LHQ tổ chức hội nghị huy động tài trợ cho Yemen trong 7 năm qua. LHQ hy vọng hội nghị tiếp theo sẽ tập trung nhiều vào vấn đề tái thiết Yemen, hơn là cứu đói cho nước này. Theo số liệu của LHQ, hiện 21,7 triệu người, chiếm 2/3 dân số Yemen, cần được hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Nước này hy vọng các khoản viện trợ có thể đến tay khoảng 17,3 triệu người dễ bị tổn thương nhất trong số đó. 

Năm 2022, LHQ quyên góp hơn 2,2 tỷ USD để các cơ quan cứu trợ có thể hỗ trợ gần 11 triệu người tại Yemen mỗi tháng.

Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, khiến chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia. Xung đột đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, đẩy quốc gia nghèo nhất trên Bán đảo Arab rơi vào một trong các thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Không chỉ vậy, theo LHQ, Yemen cũng là một trong những nước hứng chịu hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng khí hậu, với hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa mạng sống của người dân.

Đức Trung - Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.