LHQ báo động về thương vong trẻ em do xung đột tại Yemen

Liên hợp quốc ngày 12/12 cho biết đã có trên 11.000 trẻ em thiệt mạng hoặc bị tàn tật trong cuộc xung đột ở Yemen kể từ khi cuộc xung đột này leo thang gần 8 năm trước đây.
Chú thích ảnh
Người dân bị mất nhà cửa do chiến tranh nhận hàng cứu trợ tại tỉnh Hodeida, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), số thương vong thực trong cuộc xung đột này có thể cao hơn nhiều. Ngoài ra, khoảng 2,2 triệu trẻ em Yemen đã bị suy dinh dưỡng cấp tính, 1/4 trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi, và hầu hết số trẻ em này có nguy cơ rất cao mắc các bệnh như tả, sởi và những căn bệnh khác có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Giám đốc điều hành của UNICEF Catherine Russell nêu rõ: "Hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng, hàng trăm nghìn trẻ em khác vẫn có nguy cơ tử vong do các bệnh có thể ngăn ngừa được hoặc do bị đói".

Xung đột tại Yemen nổ ra từ năm 2014 với các cuộc giao tranh giữa nhóm phiến quân Houthi và lực lượng quân đội chính phủ nước này. Do những cuộc giao tranh trên, hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng hoặc do chiến tranh hoặc do nguồn nước uống không an toàn, dịch bệnh, nạn đói và các yếu tố tác động khác.

Theo những số liệu mới nhất của UNICEF, 3.774 trẻ em đã tử vong tại Yemen trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 9/2022. Một thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian đã được thực thi và kéo dài 6 tháng cho đến ngày 2/10 vừa qua, tuy nhiên các bên tham chiến sau đó đã không nhất trí về việc gia hạn thỏa thuận này. Kể từ đó đến nay đã có ít nhất 62 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột tái diễn.

Theo bà Russell, việc gia hạn khẩn cấp thỏa thuận ngừng bắn trên sẽ là bước đi tích cực đầu tiên cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận trẻ em Yemen. Bà nhấn mạnh: "Cuối cùng, chỉ có một nền hòa bình bền vững mới có thể giúp các gia đình xây dựng lại cuộc sống của họ và lên kế hoạch cho tương lai. Nếu trẻ em Yemen có bất kỳ cơ hội nào về một tương lai tốt đẹp... thì tất cả những người có ảnh hưởng phải đảm bảo rằng các trẻ em đó được bảo vệ và hỗ trợ".

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.