Liên hợp quốc hoan nghênh nỗ lực chấm dứt xung đột tại Yemen

Ngày 16/1, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, bày tỏ hoan nghênh các hoạt động ngoại giao khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua tại quốc gia thuộc bán đảo Arab này. Ông Grundberg kêu gọi các bên tham chiến hướng tới “một tầm nhìn chung” với các bước cụ thể nhằm khôi phục hòa bình tại Yemen.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu với Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp trực tuyến từ thủ đô Sanaa, ông Grundberg đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Saudi Arabia và Oman, đồng thời khẳng định thế giới “đang chứng kiến một bước thay đổi tiềm năng” có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Yemen. Ông nhấn mạnh không nên lãng phí những nỗ lực đang được triển khai này và điều đó đòi hỏi “những hành động có trách nhiệm” của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cũng như lực lượng Houthi.

Cũng theo Đặc phái viên LHQ, mặc dù sự hỗ trợ của khu vực và quốc tế “rất quan trọng” trong quá trình đàm phán và thực hiện thỏa thuận hòa bình, song nhiều vấn đề trên bàn đối thoại, đặc biệt là liên quan đến chủ quyền, chỉ có thể giải quyết  thông qua đàm phán giữa các bên tham chiến. Ông cho biết tình hình chiến sự  tại Yemen chưa leo thang nghiêm trọng, ngoài một số cuộc đụng độ lẻ tẻ chủ yếu ở các tỉnh Marib, Taiz, Dali, Hodeida và Lahj. Điều này mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán nội bộ Yemen. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận cần được định hình trong bối cảnh của một giải pháp toàn diện hơn, để đề ra lộ trình rõ ràng hướng tới giải pháp chính trị bền vững.

Ông Grundberg cảnh báo nếu không có một thỏa thuận mang tính tầm nhìn chung, tình trạng bất ổn sẽ kéo dài và cùng với đó là nguy cơ leo thang quân sự ngày càng tăng.

Ông Grundberg cũng cho biết ông đã tổ chức “các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng'” với đại diện lãnh đạo lực lượng Houthi. Trong những tuần gần đây, ông cũng có “các cuộc đàm phán hiệu quả” với ông Rashad Al-Alimi - người đứng đầu chính phủ của Yemen được quốc tế công nhận, và các đảng khu vực ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và thủ đô Muscat của Oman. Đặc phái viên LHQ kêu gọi các bên tận dụng tối đa không gian đối thoại tích cực và khẩn trương thúc đẩy một tầm nhìn chung với các bước cụ thể, khả thi.

 Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.