Liên đoàn Arập kết nạp lực lượng đối lập Syria

Liên minh dân tộc Syria sẽ trở thành thành viên viên đầy đủ của Liên đoàn Arập (AL) sau khi phái chính trị đối lập lớn nhất này hoàn tất việc lập chính phủ lâm thời hôm 12/11 vừa qua.

Liên minh dân tộc Syria (SNC) sẽ trở thành thành viên viên đầy đủ của Liên đoàn Arập (AL) sau khi phái chính trị đối lập lớn nhất này hoàn tất việc lập chính phủ lâm thời hôm 12/11 vừa qua. Đây là tuyên bố của chủ tịch SNC Ahmad Jarba tại Cairo, Ai Cập hôm 26/11.

Liên đoàn Arập kết nạp lực lượng đối lập Syria ảnh 1

Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi (thứ 2, trái) với thủ lĩnh SNC Ahmad Jarba (trái) tại cuộc gặp các ngoại trưởng AL tại Cairo hôm 3/11. Ảnh: AFP


Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Chủ tịch AL Nabil al-Arabi, ông Jarba cho biết thêm, SNC sẽ tổ chức một cuộc gặp vào tháng tới để thảo luận về chiến lược tiếp theo trước khi diễn ra đàm phán hòa bình tại Geneva dự kiến vào ngày 22/1/2014.

22 quốc gia thành viên AL đã cắt đứt quan hệ với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2011, sau khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu giữa quân chính phủ và phong trào ủng hộ dân chủ, bùng phát thành làn sóng bạo lực. Ngay sau đó, AL đã kết nạp SNC, thay thế cho chính phủ Syria trong một buổi lễ tổ chức hồi tháng 3/2013; nhưng không cấp quy chế thành viên đầy đủ, buộc SNC phải chờ đến khi lập được một chính phủ lâm thời.

Mọi trở ngại đã xong, ông Jarba thậm chí nói rằng sẽ có bài phát biểu chính thức khi trở thành thành viên đầy đủ của AL trong vài ngày tới đây.

Liên quan đến Hội nghị Geneva-2 bàn về chấm dứt xung đột ở Syria, thủ lĩnh SNC một lần nữa đặt điều kiện tham dự: Tổng thống Assad sẽ không giữ bất cứ vai trò nào cho giai đoạn chuyển tiếp.

Trước câu hỏi về khả năng tham dự của Iran tại Geneva, ông Jarba từ chối bình luận chính thức, chỉ đưa ra chỉ trích rằng nước cộng hòa Hồi giáo này đang “chiếm đóng Syria”, yêu cầu Hezbollah và Vệ binh cách mạng Iran rút hết quân tham chiến đang có mặt ở Syria.

HT (Hurriyetdailynews)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.