Liên đoàn Arab thúc đẩy hòa giải giữa các phe phái của Palestine

Tại cuộc gặp với phái đoàn Phong trào Fatah của Palestine ở thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 28/3 (giờ địa phương), Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi mọi cách thức có thể để đạt được sự hòa giải giữa các phe phái của Palestine.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại trại tị nạn Bureij ở Dải Gaza, ngày 14/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Aboul Gheit cũng nêu bật ưu tiên ngừng bắn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, cũng như tính cấp thiết của việc nhanh chóng thúc đẩy một giải pháp chính trị nhằm mở đường cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Ông Aboul Gheit khẳng định Phong trào Dân tộc Palestine đã giữ vai trò là "cương lĩnh bao trùm" cho tất cả các phe phái của Palestine, cho rằng Phong trào Fatah cũng đã đóng một vai trò không thể phủ nhận trong cuộc đấu tranh của người Palestine trong nhiều thập kỷ qua.

Nhấn mạnh với Phái đoàn Fatah do ông Mahmoud Al-Aloul, Phó Chủ tịch Fatah dẫn đầu, Tổng thư ký AL nêu rõ sự đoàn kết giữa các phe phái của Palestine là không thể thiếu để hiện thực hóa tầm nhìn về một nhà nước Palestine. Tham gia phái đoàn Fatah còn có Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Palestine Rawhi Fattouh cùng 2 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Phong trào Fatah là ông Azzam Al-Ahmad và ông Samir Al-Rifai.

Ông Aboul Gheit và phái đoàn Fatah đã tập trung thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt là cuộc xung đột ở Gaza, tình trạng bạo lực ở Bờ Tây và nỗi đau khổ mà người Palestine đang phải hứng chịu. Người đứng đầu AL nhấn mạnh vai trò của Chính quyền Palestine và Phong trào Fatah trong cuộc đấu tranh của người Palestine, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải chấm dứt sự chia rẽ về địa lý và chính trị vốn đã gây khó khăn cho người Palestine kể từ năm 2007.

Nhà lãnh đạo AL nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của tổ chức này đối với các quyền của người Palestine, cũng như sự hậu thuẫn rộng rãi trên thế giới cho hộ quan điểm rằng người Palestine phải có được quyền tự quyết và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là điều tất yếu. Theo ông, điều này trái ngược hẳn với những quan điểm trước đây cho rằng vấn đề Palestine có thể được giải quyết thông qua "hòa bình kinh tế".

Tổng thư ký AL cũng đề cập đến tầm nhìn của AL, trong đó có việc công nhận nhà nước Palestine. Ông Aboul Gheit khẳng định cách tiếp cận đúng đắn để đàm phán một giải pháp cuối cùng là công nhận nhà nước Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.