Palestine lên án việc Israel tịch thu đất ở Bờ Tây để xây dựng các khu định cư 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Phủ Tổng thống Palestine ngày 22/3 đã lên án quyết định của Chính phủ Israel thu giữ 800 ha đất của người Palestine nhằm cản trở việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Chú thích ảnh
Công trình xây dựng khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được hãng thông tấn WAFA đăng tải, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Palestine Nabil Abu Rudeineh cho biết quyết định của Israel đặt ra thách thức đối với cộng đồng quốc tế.

Trong khi nhấn mạnh rằng tất cả các khu định cư đều là “bất hợp pháp”, ông Rudeineh cảnh báo rằng sẽ không có an ninh hoặc sự ổn định nếu không thành lập Nhà nước Palestine độc lập, đồng thời phải loại bỏ các khu định cư Do Thái.

Ông nói thêm rằng Chính phủ Mỹ phải chứng minh cam kết của mình đối với tính hợp pháp và luật pháp quốc tế, đồng thời buộc Israel dừng xây dựng các khu định cư, nếu không bạo lực bùng phát mạnh mẽ hơn.

Trước đó cùng ngày, Đài phát thanh công cộng Israel đưa tin chính quyền Tel Aviv đã tịch thu 800 ha đất ở khu vực thung lũng Jordan thuộc Bờ Tây để xây dựng hàng trăm khu nhà định cư.

Israel chiếm đóng Bờ Tây vào năm 1967 và kể từ đó đã thành lập các khu định cư tại đây, vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Theo số liệu chính thức của Palestine, hơn 600.000 người định cư Israel đang sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

 Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.