Israel thúc đẩy việc xây dựng gần 3.500 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây 

Chính phủI Israel đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng gần 3.500 ngôi nhà cho người định cư ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong xung đột giữa binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine ở thành phố Jenin, Bờ Tây ngày 19/6/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng phụ trách vấn đề định cư Orit Strock cho biết như trên trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/3. 

Bộ trưởng Orit Strock nhấn mạnh Chính phủ Israel đang thực hiện đúng cam kết, xây hàng nghìn ngôi nhà, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các khu định cư.

Cơ quan giám sát khu định cư Israel Peace Now cho biết ủy ban quy hoạch đã cấp phép xây dựng 3.426 ngôi nhà trên khắp Maale Adumim và Kedar, phía Đông Jerusalem và Efrat, phía Nam thành phố.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng tuyên bố sẽ mở rộng các khu định cư, nhằm đáp trả các vụ tấn công của các tay súng Palestine ở Bờ Tây. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn tại Dải Gaza. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo bất kỳ việc mở rộng khu định cư nào của Israel sẽ "phản tác dụng trong việc đạt được hòa bình lâu dài" với người Palestine.

Cũng trong ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Jordan lên án động thái trên của Chính phủ Israel là "bất hợp pháp, vi phạm tất cả các nguyên tắc luật pháp quốc tế, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt là Nghị quyết 2234 và các tài liệu liên quan". Tuyên bố của bộ này nhấn mạnh rằng quyết định xây dựng hàng nghìn ngôi nhà mới cho người định cư của Israel nhằm thay đổi hiện trạng lịch sử và pháp lý tại các vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, đồng thời làm suy giảm mọi cơ hội đạt được hòa bình và thành lập một quốc gia Palestine độc lập, có chủ quyền theo ranh giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, trong những thập kỷ gần đây, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp Bờ Tây. Nơi đây hiện là khu vực sinh sống của hơn 490.000 người Israel, cùng khoảng 3 triệu người Palestine.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.