LHQ kêu gọi hành động khẩn cấp bảo vệ người lao động khỏi nắng nóng

Ngày 22/8, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang gây những tác động ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe và năng suất lao động, đồng thời kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết những nguy cơ của tình trạng căng thẳng do nhiệt (heat stress) ở người lao động.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc dưới thời tiết nắng nóng tại một công trình xây dựng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 6/8/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết ngày càng có nhiều người lao động thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm, kéo theo các rủi ro sức khỏe như say nắng, mất nước, suy thận và rối loạn thần kinh. Các cơ quan này dẫn báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết hơn 2,4 tỷ người lao động, chiếm 71% lực lượng lao động thế giới, đang phải tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, dẫn đến hơn 22,85 triệu ca thương tích nghề nghiệp mỗi năm và gần 19.000 ca tử vong.

Ngoài ra, cũng theo WHO và WMO, trong môi trường nhiệt độ trên 20 độ C, cứ mỗi độ tăng thêm sẽ làm giảm năng suất lao động từ 2 - 3%. Những người làm việc trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng và thủy sản chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, khi cả tần suất và cường độ các đợt nắng nóng cực đoan đều tăng lên, ngay cả những người làm việc trong nhà cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Phó Tổng Thư ký WMO Ko Barrett cho rằng căng thẳng do nhiệt trong lúc lao động đã trở thành một thách thức mới mang tính toàn cầu, không còn giới hạn ở các quốc gia nhiệt đới. Việc bảo vệ người lao động khỏi nhiệt độ cao không chỉ là yêu cầu bắt buộc về sức khỏe mà còn là nhu cầu về kinh tế.

Các cơ quan LHQ đã ban hành hướng dẫn cho các chính phủ, người sử dụng lao động và các cơ quan y tế nhằm giảm thiểu rủi ro do nhiệt độ tăng cao; đồng thời kêu gọi xây dựng các kế hoạch hành động ứng phó cho từng ngành nghề, khu vực cụ thể và có sự ưu tiên cho các nhóm lao động khác nhau như lao động trung niên và cao tuổi, những lao động mắc bệnh mạn tính hoặc thể lực yếu, hay những người dễ bị ảnh hưởng do nhiệt nhiều hơn những người khác. Hướng dẫn nêu rõ người lao động, công đoàn, chuyên gia y tế và chính quyền các địa phương nên hợp tác để đưa ra các chiến lược sức khỏe và phổ cập rộng rãi. Ngoài ra, WHO và WMO cũng đặc biệt quan ngại về nguy cơ chẩn đoán sai các triệu chứng căng thẳng do nhiệt, khiến bản thân người lao động và những người xung quanh không nhận ra dấu hiệu kịp thời để có thể có các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm bảo vệ tốt hơn sức khỏe của người lao động.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.