LHQ, EU nhấn mạnh lập trường về Cao nguyên Golan và vấn đề Palestine

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Arab (AL) vừa khai mạc tại thủ đô Tunis của Tunisia ngày 31/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres khẳng định bất kỳ giải pháp nào đối với cuộc xung đột ở Syria cần đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này, bao gồm cả Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Về vấn đề Palestine, TTK LHA nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước đối với Israel và Palestine là "bắt buộc". 

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini (trái) phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở Tunis, Tunisia ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu của mình tại hội nghị, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, nhấn mạnh việc phớt lờ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Cao nguyên Golan "không phải là một giải pháp". Bà cũng nêu rõ giải pháp hai nước nước đối với Israel và Palestine là "giải pháp duy nhất có thể thực hiện được và thực tế".

Theo bà Mogherini, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn nguy cơ giải pháp hai nhà nước đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn. Bà nói: "Bất cứ kế hoạch nào trong tương lai sẽ đều phải công nhận các giới hạn đã được quốc tế nhất trí, bao gồm các đường biên giới năm 1967 và quy chế của Jerusalem là thủ đô tương lai của hai nhà nước".

Về phần mình, Quốc vương Saudi Arabia Salman nhấn mạnh "tuyệt đối bác bỏ" bất cứ biện pháp nào ảnh hưởng đến chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Quốc vương Salman cũng tái khẳng định quan điểm của Saudi Arabia ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza, với thủ đô là Đông Jerusalem.

Tổng thống nước chủ nhà Tunisia Caid Essebsi kêu gọi hội nghị cần phát đi thông điệp về tầm quan trọng của việc thiết lập một nhà nước Palestine. Ông Essebsi nhấn mạnh sự ổn định khu vực và quốc tế cần được duy trì thông qua "một giải pháp công bằng và toàn diện bao gồm các quyền của người dân Palestine, cũng như dẫn tới thành lập một nhà nước Palestine với Jerusalem là thủ đô".

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, gần 4 tháng sau khi Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.