Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Tunisia

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 31/3, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 đã khai mạc tại thủ đô Tunis của Tunisia với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ các nước Arab. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở Tunis, Tunisia ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp, hội nghị được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các nước thuộc thế giới Arab thống nhất lập trường về một loạt những thách thức đang phải đối mặt nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hợp tác, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực.

Đáng chú ý, Quốc vương Qatar  Sheikh Tamim Bin Hamad al-Thani và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud cùng tham dự hội nghị lần đầu tiên kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ năm 2017. Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir không tới tham dự hội nghị này.

Một số quan chức Arab tiết lộ rằng chương trình nghị sự của hội nghị sẽ bị chi phối bởi vấn đề Cao nguyên Golan sau khi Mỹ mới đây tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với vùng lãnh thổ này và việc Palestine bày tỏ mong muốn về một nhà nước độc lập với lãnh thổ ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi (giữa) chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở Tunis, Tunisia ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil cho biết ngoại trưởng các nước Arab đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất tuyên bố rằng động thái của Mỹ về Golan đã vi phạm hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Các nước Arab cũng nhất trí ủng hộ quyền của Syria trong việc giành lại Golan và chủ quyền của Liban đối với vùng đồn điền Shebaa – một dải đất nhỏ nằm kề bên Cao nguyên Golan. Người phát ngôn của Hội nghị thượng đỉnh AL Mahmoud Al-Khmeiry cho biết lãnh đạo các nước Arab sẽ nhắc lại lời kêu gọi hòa bình với Israel đồng thời sẽ bác bỏ bất kỳ sáng kiến nào không tuân thủ các nghị quyết của LHQ. 

Trong khi đó, người phát ngôn AL, ông Mahmoud Afifi  cho biết liên đoàn gồm 22 thành viên này dự kiến sẽ ra tuyên bố về vấn đề Cao nguyên Golan. Ngoại trưởng nước chủ nhà Tunisia, ông Khemaies Jhinaoui khẳng định Tunis sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước Arab để hạn chế bất đồng liên quan đến việc Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Theo giới quan sát, đây là vấn đề đang khiến nhiều nước Arab đồng minh của Mỹ lâm vào tình thế “khó xử” trong bối cảnh dư luận chỉ trích mạnh động thái trên của Mỹ..

Trước thềm hội nghị, nhiều dự thảo nghị quyết đã được ngoại trưởng các nước Arab soạn thảo để trình lên lãnh đạo các nước, trong đó có các văn kiện về các vấn đề quan trọng như Palestine, quan hệ Arab - Israel, những diễn biến ở Syria, Yemen và Libya. Bên cạnh đó, hội nghị thượng đỉnh AL cũng sẽ dành thời gian thảo luận về tình hình Iraq, Somalia, Sudan và Comoros.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.