Hội nghị thượng đỉnh Arab: PLO kêu gọi các nước Arab có lộ trình đối phó với Mỹ

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat ngày 30/3 hối thúc các nước Arab vạch ra một lộ trình nhằm đối phó với chính quyền Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 theo kế hoạch khai mạc ngày 31/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia.

Phát biểu trên đài phát thanh chính thức của Palestine (Đài tiếng nói Palestine - VOP) trước đó cùng ngày, ông Erekat nhấn mạnh: "Các nước Arab phải nhận ra rằng những kẻ đưa ra các quyết định đơn phương, đặt an ninh của Israel lên trên tất cả các mối quan ngại, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cũng như Cao nguyên Golan bị chiếm đóng thuộc chủ quyền của Israel, là không thể đáng tin cậy để giải quyết tình hình khu vực, vấn đề biên giới hay người dân". 

Ông Erekat cũng khẳng định phía Palestine sẽ tái khẳng định lập trường của mình, bác bỏ mọi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan chức này nhấn mạnh người dân Palestine cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và quyết tâm thành lập một nhà nước riêng theo các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô của mình. 

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat tại cuộc họp báo ở thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây . Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Trung Đông cùng ngày 30/3 đưa tin, ngoại trưởng các nước Arab đã chuẩn bị nhiều dự thảo nghị quyết trước thềm Hội nghị thượng đỉnh AL.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc họp trù bị cấp ngoại trưởng của các nước Arab ngày 29/3 đã tập trung thảo luận một số vấn đề dự kiến được đưa vào chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Các ngoại trưởng cũng đã thông qua một số nghị quyết sẽ được trình lên lãnh đạo các nước Arab. 

Trang mạng Arab News cho biết nhiều dự thảo nghị quyết được đưa ra về các vấn đề quan trọng như Palestine, xung đột Arab - Israel, Cao nguyên Golan, những diễn biến ở Syria, Yemen và Libya. Ngoài ra, hội nghị thượng đỉnh AL cũng sẽ thảo luận về tình hình Iraq, Somalia, Sudan và Comoros.

Trong khi đó theo hãng thông tấn Tunis Afrique Presse (TAP) ngày 30/3, Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed đã tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres trước thềm Hội nghị thượng đỉnh AL.

TTK Guterres cho rằng chuyến thăm của ông tới Tunisia sẽ là cơ hội hỗ trợ nỗ lực của Tunis trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ của nước này. Ông Guterres cho biết: "Những khó khăn về kinh tế và thách thức an ninh mà Tunisia đang phải đối mặt là do bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng Libya".

Tunisia sẽ chủ trì một hội nghị 4 bên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh AL, với sự tham gia của LHQ, Liên minh châu Phi (AU), Liên minh châu Âu (EU) và AL nhằm thảo luận những phương án thực thi lộ trình và tổ chức bầu cử tự do ở Lybia trong năm 2019.

Nguyễn Hằng - Anh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.