Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 'dội' chỉ trích vào Mỹ về Cao nguyên Golan

Mỹ đã hứng chịu những chỉ trích mạnh mẽ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 27/3 liên quan đến việc Washington công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Các cường quốc là ủy viên của HĐBA đều cho rằng quyết định trên của Mỹ đã vi phạm các nghị quyết của LHQ.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc họp, Anh - đồng minh gần gũi nhất của Mỹ, cho rằng quyết định trên vi phạm Nghị quyết 497 mà LHQ ban hành năm 1981, tuyên bố việc Israel sáp nhập Cao nguyên Golan là "vô nghĩa và không có giá trị".

Trong khi đó, một đồng minh khác của Mỹ là Pháp cũng cảnh báo bất kỳ động thái nào đi ngược lại luật lệ quốc tế sẽ hứng chịu "thất bại". Pháp đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông, còn được biết đến là Thỏa thuận thế kỷ, mà nước này đã chuẩn bị trong suốt hai năm qua. 

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov kêu gọi chính phủ các nước bác bỏ quyết định của Mỹ, tiếp tục coi Cao nguyên Golan là khu vực bị Israel chiếm đóng. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo quyết định này có thể làm gia tăng bất ổn ở Trung Đông. 

Các nước châu Âu khác là ủy viên HĐBA LHQ, trong đó có Đức, Bỉ và Ba Lan, cũng nêu quan ngại về những hậu quả lớn hơn có thể xảy đến từ việc công nhận những vùng đất bị sáp nhập trái phép. 

Về phần mình, Trung Quốc cũng phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, đồng thời nêu rõ Bắc Kinh không muốn chứng kiến căng thẳng leo thang trong khu vực. 

HĐBA LHQ đã tiến hành họp khẩn, theo đề nghị của Syria. Trong bức thư gửi Pháp - nước hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐBA luân phiên, Damascus nêu rõ quyết định trên của Mỹ "vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của LHQ.

Hiện các nhà ngoại giao LHQ đang đợi kết quả của hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab ở Tunisia, diễn ra vào ngày 31/3 tới, có thể đưa tới hành động tại LHQ nhằm đối phó với quyết định của Washington công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Văn bản được ký tại Nhà Trắng với sự chứng kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967, sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.