LHQ công bố báo cáo về số người di cư thiệt mạng trong năm 2020

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 18/12 cho biết số người thiệt mạng được ghi nhận trên các tuyến đường di cư đã giảm trong năm 2020, mặc dù các khó khăn từ dịch bệnh COVID-19 và các vụ đắm tàu có thể khiến số người di cư thiệt mạng trên thực tế cao hơn nhiều.
Chú thích ảnh
Các thành viên tổ chức cứu trợ Tây Ban Nha giải cứu 90 người di cư trôi dạt ngoài khơi bờ biển Libya trên Địa Trung Hải ngày 9/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo về người di cư mất tích của IOM cho biết có 3.174 trường hợp thiệt mạng trong năm 2020, so với 5.327 người trong năm ngoái. Riêng Địa Trung Hải có 729 người di cư tử vong được xác nhận và ước tính có ít nhất 600 người thiệt mạng trong các vụ việc không được ghi nhận. IOM nhấn mạnh “việc giảm số người di cư tử vong được ghi nhận không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy số người thiệt mạng thực sự giảm vào năm 2020, vì dịch bệnh COVID-19 đã hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc đối chiếu dữ liệu về số người chết trong quá trình di cư và giám sát các tuyến đường cụ thể”.

Cơ quan di cư của LHQ cũng cho biết dữ liệu trên không bao gồm các trường hợp thiệt mạng từ ít nhất 15 “vụ đắm tàu vô hình” ở Địa Trung Hải. Đây là những sự cố không thể xác thực do không xác định được vị trí của các chiếc tàu và thông tin không đầy đủ.

IOM cho rằng “có những lỗ hổng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng trong việc giám sát các tuyến đường này”, đồng thời kêu gọi sự chặt chẽ trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn do nhà nước lãnh đạo.

Số liệu của IOM cho thấy số trường hợp tử vong gia tăng trên một số tuyến đường di cư, chẳng hạn như hành trình đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi có 593 người di cư thiệt mạng được ghi nhận trong năm 2020, so với con số 210 trường hợp của năm ngoái. Tại Nam Mỹ, số người di cư tử vong cũng tăng lên so với năm 2019, nhiều người trong số 104 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận đến từ Venezuela.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.