Đắm thuyền ngoài khơi Libya khiến 11 người di cư thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 11 người di cư đã thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Libya ngày 25/10, chỉ vài ngày sau khi có hàng chục người cũng đã thiệt mạng khi tìm cách di cư đến châu Âu.
Chú thích ảnh
Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển cứu tại khu vực ngoài khơi Libya sau khi tàu của họ bị đắm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin trên đã được người phát ngôn của IOM Safa Msehli xác nhận tmạng Twitter. Lực an ninh bờ biển và ngư dân đã cứu được 10 người. Hiện chưa rõ vị trí xảy ra vụ đắm thuyền.

Tuần trước, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em, trong hai vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi Địa Trung Hải. Vụ việc thứ nhất xảy ra ngày 19/10 ngoài khơi thị trấn ven biển Sabratha của Libya; vụ thứ hai xảy ra ngày 22/10 ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy. Trong vụ lật thuyền ngoài khơi đảo Lampedusa, có 15 người sống sót, bao gồm công dân các nước Libya, Maroc, Tunisia và Algeria; ngoài ra, có 4 người Libya và 1 người Maroc mất tích và bị coi như đã thiệt mạng. 

Theo IOM, kể từ đầu năm đến nay, ước tính khoảng 500 người di cư đã thiệt mạng trên tuyến đường nguy hiểm này. IOM lo ngại con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã chặn khoảng 10.000 người di cư khác và đưa họ trở về nước này.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.