Hàng chục người di cư thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Djibouti

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 4/10 cho biết ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng và 12 người khác mất tích trên biển, sau khi 34 người di cư trái phép bị những đối tượng buôn người ép buộc họ rời khỏi thuyền ở ngoài khơi bờ biển của Djibouti.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người còn sống sót sau hai vụ đắm thuyền chở người di cư ngoài khơi bờ biển ở Godoria, Djibouti. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo IOM, những người di cư này được cho là người Ethiopia đang tìm cách quay trở lại vùng Sừng châu Phi do không thể vượt biển để tới Yemen. Những người sống sót hiện được chăm sóc sức khỏe tại Djibouti.

Mỗi tháng có hàng nghìn lao động Ethiopia đi qua Yemen để nhập cảnh vào Saudi Arabia, tuy nhiên các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chính quyền Yemen áp đặt đã khiến những chuyến đi như vậy trở nên nguy hiểm hơn và nhiều người phải quay trở lại nước xuất xứ.

Theo IOM, vụ việc trên là một "hồi chuông cảnh tỉnh" đối với những người di cư. Hàng trăm người trong số họ đang mạo hiểm mạng sống khi rời khỏi Yemen để đến Djibouti, họ phải đối mặt với sự bóc lột của những kẻ buôn người, và thậm chí phải nhận một kết cục bi thảm là thiệt mạng hoặc bị thương.

Số liệu thống kê của IOM cho thấy đến nay đã có 14.000 người di cư, chủ yếu là người Ethiopia bị mắc kẹt ở Yemen và không thể trở về quê hương. Chỉ trong 3 tuần qua đã có 2.000 người đến Djibouti.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.