LHQ cảnh báo nguy cơ bạo lực leo thang tại Bờ Tây

Ngày 8/3, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Trung Đông đã hối thúc Israel và Palestine tìm cách xoa dịu căng thẳng tại khu vực Bờ Tây và tránh có các động thái khiến bạo lực leo thang.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine xung đột với binh sĩ Israel tại làng Beit Dajan, khu Bờ Tây ngày 17/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

LHQ đưa ra lời kêu gọi trên một ngày sau khi quân đội Israel tiến hành vụ đột kích tại thành phố Jenin, khiến 6 người Palestine thiệt mạng.

Đặc phái viên Tor Wennesland cảnh báo hai bên đang bị cuốn vào "vòng xoáy" bạo lực và điều này cần chấm dứt ngay lập tức. Ông cho biết Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi các bên cần bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động khiêu khích và những lời lẽ kích động. Đặc phái viên LHQ hối thúc hai bên tìm cách thực hiện hóa cam kết giảm leo thang căng thẳng được thống nhất tại Jordan vào tháng trước nhằm tiến tới giải pháp hòa bình chung. 

Trước đó một ngày, giao tranh dữ dội đã nổ ra tại thành phố Jenin, phía Bắc Bờ Tây khiến 6 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 thành viên thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bị cáo buộc liên quan vụ sát hại 2 người Israel hôm 26/2.

Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Palestine - ông Nabil Abu Rudeineh cho rằng Chính phủ Israel cần chịu trách nhiệm về hành động khiến gia tăng căng thẳng, thậm chí có nguy cơ phá hủy mọi nỗ lực trước đó nhằm khôi phục sự ổn định. 

Bạo lực tiếp tục leo thang ở Bờ Tây bất chấp việc các quan chức Israel và Palestine đã có cuộc họp tại Jordan hôm 26/2 và thống nhất một số giải pháp ban đầu. Hai bên đã ký một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận được ký kết đã xảy vụ việc 2 người Israel bị bắn chết, gây kích động đối với người định cư Israel và dẫn đến các vụ tấn công, đốt nhà và xe tại làng Huwwara. 

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi cả hai bên giảm căng thẳng ở Bờ Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ đến Israel trong tuần này, trong đó có kế hoạch thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trước các dịp thánh lễ quan trọng của người theo đạo Hồi và Do Thái.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.