Israel, Palestine họp kín nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Một quan chức xác nhận trong ngày 26/2, tại cảng Aqaba (Jordan) bên bờ Biển Đỏ, giới chức Israel và Palestine đã bắt đầu cuộc thảo luận nhằm tìm cách khôi phục trật tự sau khi làn sóng bạo lực gia tăng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột rộng hơn.
Chú thích ảnh
Người Palestine và các lực lượng Israel trong cuộc đụng độ tại Nablus ngày 15/5/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là cuộc họp kín đầu tiên giữa các quan chức an ninh hàng đầu của Israel và Palestine sau nhiều năm, cùng với những đối tác quan trọng trong khu vực như Jordan và Ai Cập. Đáng chú ý, cố vấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông Brett McGurk cũng tham dự sự kiện này.

Một quan chức cấp cao Chính phủ Jordan cho biết, cuộc họp trên nhằm tăng cường sự tin cậy giữa Israel và Palestine. Quan chức này nhấn mạnh: “Cuộc họp về an ninh - chính trị này một phần trong những nỗ lực mà Jordan đang tiến hành nhằm phối hợp với chính quyền Palestine và các bên khác để chấm dứt các biện pháp đơn phương của Israel và chiến dịch an ninh có nguy cơ gia tăng bạo lực”. Cuộc họp cũng nhằm nhất trí các biện pháp an ninh và kinh tế giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân Palestine.

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại bất ổn gia tăng giữa Palestine và Israel. Ngày 22/2 vừa qua, lực lượng Israel tiến hành một chiến dịch bố ráp tại thành phố Nablus, phía Bắc của khu Bờ Tây, nhằm bắt giữ các đối tượng mà lực lượng này đang truy tìm.

Theo thông tin từ Cơ quan Y tế Palestine, các vụ đụng độ trong khuôn khổ chiến dịch này đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Vụ việc đang làm dấy lên những quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ bùng phát một làn sóng bạo lực mới ở khu vực Bờ Tây.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.