Đụng độ giữa lực lượng Israel và người Palestine khiến 9 người thiệt mạng

Ngày 22/2, ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng và 97 người khác bị thương trong các vụ đụng độ vũ trang với các binh lính Israel khi lực lượng này triển khai chiến dịch bố ráp thành phố Nablus, phía Bắc của khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại Beita, phía nam thành phố Nablus của Bờ Tây. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo từ Bộ Y tế Palestine nêu rõ trong số những người bị thương có 3 phóng viên.

Các nguồn tin địa phương và nhân chứng tại hiện trường cho biết 1 đơn vị quân đội Israel cùng các xe bọc thép đã tiến vào vùng ngoại ô của thành cổ Nablus, bao vây 1 ngôi nhà trong khu vực và bắt giữ một số người Palestine mà lực lượng an ninh Israel đang truy tìm. Những người Palestine có vũ trang bên trong ngôi nhà bị bao vây đã đấu súng với binh lính Israel. Người dân tại thành phố đã nghe thấy các tiếng nổ và đấu súng dữ dội.

Bên cạnh đó, đụng độ giữa người dân Palestine và binh lính Israel cũng xảy ra trên một số tuyến phố ở Nablus. Lực lượng Israel đã nổ súng về phía đám đông người dân tập trung ném đá và chai lọ về phía lực lượng này.

Quân đội Israel ra thông báo xác nhận sáng 22/2, lực lượng này tiến hành hoạt động quân sự thường kỳ sau khi nhận được báo cáo rằng các tay súng Palestine và thành viên của tổ chức Hồi giáo Jihad của Palestine đang ẩn nấp trong 1 ngôi nhà ở thành phố Nablus. Truyền thông Israel đưa tin không có thương vong của lực lượng an ninh nước này trong các vụ đụng độ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.