Mỹ hoan nghênh Israel - Palestine cam kết giảm bạo lực

Ngày 26/2, Mỹ đã hoan nghênh những cam kết mà Israel và Chính quyền Palestine (PA) đưa ra một ngày trước đó về giảm thiểu và ngăn chặn tái diễn bạo lực.
Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong tuyên bố, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Chúng tôi ghi nhận rằng hội nghị Aqaba (giữa Israel và Palestine) là một điểm khởi đầu và còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới nhằm tạo dựng một tương lai ổn định và thịnh vượng cho người Israel và Palestine”.

Trước đó, tại hội nghị hiếm hoi ở thành phố Aqaba của Jordan ngày 25/2, Israel và Palestine đã nhất trí hợp tác an ninh và giảm leo thang căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người giữa hai bên thời gian vừa qua. Trong số một loạt thỏa thuận được ký kết, có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới.

Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh. Phía Israel cũng nhất trí tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong thời gian từ 4-6 tháng tới.

Trong diễn biến liên quan, Quốc vương Jordan Abdullah II cùng ngày đã kêu gọi các nỗ lực giảm căng thẳng tại các vùng lãnh thổ của Palestine, đồng thời hối thúc các bên xung đột tránh các biện pháp đơn phương có thể gây bất ổn.

Phát biểu tại cuộc gặp Phó trợ lý của Tổng thống Mỹ và điều phối viên Nhà Trắng về Trung Đông - Bắc Phi Brett McGurk, Quốc vương Abdullah II kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine để đạt hòa bình toàn diện trên cơ sở giải pháp hai nhà nước. Ông cũng khẳng định các nỗ lực kiên định của Jordan nhằm bảo vệ các địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo hiện đang nằm dưới sự giám hộ của Hoàng gia Jordan.

Tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah II và ông McGurk cũng thảo luận về diễn biến mới nhất trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.