LG ra mắt mô hình hybrid AI đầu tiên của Hàn Quốc

Ngày 15/7, LG AI Research - phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Tập đoàn LG của Hàn Quốc, đã công bố EXAONE 4.0, mô hình hybrid AI đầu tiên của nước này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Tập đoàn LG ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hybrid AI là sự kết hợp giữa nhiều phương pháp AI truyền thống và hiện đại, hiện ngày càng trở thành giải pháp đầy hứa hẹn.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, LG cho biết mô hình EXAONE 4.0 mang lại hiệu suất đẳng cấp thế giới bằng cách kết hợp sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI suy luận. Đây là cột mốc AI lớn thứ hai của LG trong năm nay, sau khi ra mắt mô hình AI lý luận đầu tiên của Hàn Quốc - EXAONE Deep, vào tháng 3.

Ông Lee Jin Sik, người đứng đầu Phòng thí nghiệm EXAONE tại LG AI Research, cho biết LG sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu và phát triển để đưa EXAONE trở thành mô hình AI tiên tiến hàng đầu của Hàn Quốc và chứng minh khả năng cạnh tranh của mô hình này trên thị trường toàn cầu.

Công ty cho biết trong các bài kiểm tra hiệu suất chuẩn, EXAONE 4.0 đã vượt trội hơn các mẫu từ Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Hiện trên thế giới chỉ một số ít công ty đã giới thiệu các mô hình hybrid AI tương tự. Anthropic có trụ sở tại Mỹ và Alibaba của Trung Quốc đã lần lượt phát hành các mô hình Claude và Qwen, trong khi công ty OpenAI của Mỹ cho biết cũng đang phát triển GPT-5 dưới dạng mô hình hybrid.

LG cũng đã phát hành EXAONE 4.0 dưới dạng mô hình trọng số mở (Open-Weight Models) trên Hugging Face - nền tảng AI nguồn mở toàn cầu, cho mục đích nghiên cứu và giáo dục. Mô hình trọng số mở là mô hình AI có các tham số học được công bố công khai, cho phép người khác sử dụng và điều chỉnh mô hình ngay cả khi dữ liệu đào tạo và kiến trúc của mô hình vẫn là độc quyền.

Hợp tác với Friendly AI, nhà phân phối chính thức của Hugging Face, LG cũng đã ra mắt dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (API) thương mại cho EXAONE 4.0. Công ty kỳ vọng việc phát hành API này sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI trên nhiều ngành công nghiệp.

Trong khi đó, LG có kế hoạch tổ chức một buổi dạ hội về chủ đề AI tại Công viên Khoa học LG ở Seoul vào ngày 22/7 tới. Tại đây, LG sẽ giới thiệu EXAONE 4.0, làm nổi bật các công nghệ AI liên quan và công bố các dự án nghiên cứu trong tương lai.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.