Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong các ngày 24-26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Kiều Trang/PVTTXVN tại Washington D.C, Mỹ

Trong 3 ngày mở sổ tang, Đại sứ quán đã đón trên 100 đoàn đến viếng, trong đó có quan chức cấp cao của chính quyền, ngoại giao đoàn, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp/tập đoàn lớn của Mỹ, trường Đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tôn giáo, người dân Mỹ cũng như đông đảo bà con kiều bào, những người Việt Nam đang làm việc và học tập trên đất Mỹ. 

Thay mặt cho Tổng thống Biden, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đã tới viếng và chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Joe Biden và người dân Mỹ tới “nhân dân Việt Nam phi thường”. Ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo có tầm nhìn xa và đối tác then chốt của nước Mỹ, Cố vấn Sullivan cho rằng “những công lao của Tổng Bí thư đối với Việt Nam, với quan hệ Việt - Mỹ và với thế giới sẽ còn để lại ảnh hưởng trong nhiều năm tới”; “mong muốn những kỷ niệm về Tổng Bí thư sẽ luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ quan hệ hai nước”. 

Chú thích ảnh
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Kiều Trang/PV TTXVN tại Mỹ

Về phía Bộ Ngoại giao Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước; nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, vai trò lãnh đạo cùng tình cảm chân thành của Tổng Bí thư là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Mỹ làm sâu sắc thêm tin cậy chính trị và đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong hơn một thập kỷ. Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cùng các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam tiếp nối và phát huy nỗ lực của Tổng Bí thư và các thế hệ lãnh đạo hai bên nhằm vun đắp cho quan hệ hai nước. Nhiều Bộ, ngành quan trọng như Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Đại diện Thương mại,  Cơ quan phụ trách phát triển quốc tế của Mỹ (USAID), Cơ quan Tài chính phát triển (DFC)… cũng cử đại diện lãnh đạo đến viếng và ghi sổ tang. Ông Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đã tới chia buồn với Đại sứ quán và bày tỏ đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình hàn gắn, xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. 

Từ Quốc hội, nhiều nghị sĩ, cố vấn cấp cao đã gửi lời chia buồn tới Đại sứ quán, trong đó có Thượng nghị sĩ Jeff Merkley (thuộc đảng Dân chủ - bang Oregon), Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth (đảng Dân chủ - bang Illinois). 

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, cựu Thượng nghị sĩ Patrick Leahy chia sẻ vẫn nhớ rõ những lần được gặp Tổng Bí thư; tuy hai bên đã chứng kiến chiến tranh từ những góc nhìn khác nhau, song đều mong muốn vượt qua những hậu quả thảm khốc của cuộc chiến và xây dựng một mối quan hệ mới. Thượng nghị sĩ Leahy đánh giá Tổng Bí thư đã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hòa giải giữa hai nước; nếu không có tầm nhìn và quyết tâm của Tổng Bí thư thì đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước sẽ không thể có những tiến triển như ngày hôm nay. Thượng nghị sĩ bày tỏ mong muốn thế hệ hiện nay sẽ tiếp nối sự nghiệp của Tổng Bí thư thúc đẩy hợp tác hai nước phát triển hơn nữa, coi đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ và tôn vinh Tổng Bí thư.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao của bang Maryland đại diện đoàn ghi sổ tang. Ảnh: Kiều Trang/PV TTXVN tại Washington D.C, Mỹ.

Về phía địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao bang Maryland thay mặt cho Thống đốc Wes Moore đã tới Đại sứ quán để viếng Tổng Bí thư và ghi sổ tang; Thống đốc bang Oregon Tina Kotek cử đại diện bay từ Oregon tới Đại sứ quán để chuyển thư chia buồn và viếng Tổng Bí thư. 

Đông đảo đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Washington cũng đã tới chia buồn với Đại sứ quán. Đại sứ Lào Sisavath Inphachanh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đồng nghĩa với việc chính phủ và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhân dân Lào mất đi một người bạn thân thiết, một người đồng chí luôn ủng hộ và đoàn kết với nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Hàn Quốc và các đối tác, bạn bè cũng tới viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc; nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam sẽ mãi được ghi nhớ.

Về phía doanh nghiệp có đại diện nhiều hiệp hội, tập đoàn lớn của Mỹ như USABC, SIA, USCC, Boeing, Walmart, Nike, VISA, Mariott, Dell, Apple, Intel… Đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) nhấn mạnh “vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư đã để lại một di sản lâu dài là hòa bình và thịnh vượng cho Việt Nam”, “đặc biệt công lao của Tổng Bí thư trong việc củng cố quan hệ hai nước cũng sẽ được nhớ mãi”. Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học có uy tín của Mỹ như Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), Quỹ Châu Á (Asia Foundation), Trung tâm Stimson, American University… cũng đã tới viếng và ký sổ tang. Ông Bryan Eyler - đại diện của Trung tâm Stimson - đề cao vai trò quan trọng của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt - Mỹ, nhắc lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư năm 2015 và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cho công cuộc bảo vệ dòng sông Mekong.  Một số tổ chức tôn giáo có uy tín ở Mỹ như Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Giáo hội các thánh hữu những ngày sau của Chúa Jesus cũng cử đại diện tới chia buồn và ghi sổ tang. 

Chú thích ảnh
Gia đình 3 thế hệ của Việt kiều Trần Đình Chín, bang Maryland đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ảnh: Kiều Trang/PV TTXVN tại Washington D.C, Mỹ

Trong các ngày Đại sứ quán mở sổ tang, đông đảo đại diện bà con kiều bào, những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ cũng đã đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư, nguyện luôn ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí thư và chung tay phấn đấu xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Nhân dịp này, một số đoàn công tác từ trong nước đang có mặt tại thủ đô Washington cũng đã đến Đại sứ quán viếng và ghi sổ tang.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã nhận được nhiều thư, điện và lời chia buồn từ các tổ chức, cá nhân do ở xa hoặc vướng lịch công tác nên không thể đến viếng Tổng Bí thư. Tại các cuộc gặp với Đại sứ quán và một số đoàn công tác, lãnh đạo các cơ quan chính quyền, quốc hội và chính quyền địa phương cũng gửi lời chia buồn và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì những đóng góp không ngừng nghỉ cho quan hệ hai nước. 

Dịp này, dư luận, báo chí Mỹ đã đưa nhiều tin, bài về sự nghiệp của Tổng Bí thư, đề cao tư tưởng “ngoại giao cây tre” cũng như những đóng góp của Tổng Bí thư cho quan hệ hai nước.

Kiều Trang - Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.