Lễ kỷ niệm khai đạo Cao Đài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (Cao Đài) tổ chức Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo Cao Đài năm thứ 98 theo đạo lịch (23/8 Bính Dần 1926 - 23/8 Nhâm Dần 2022) và tổng kết đạo sự giai đoạn 2020 - 2022.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Nhơn (Trí Đạt), Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài chia sẻ lịch sử khởi phát đạo Cao Đài. 

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện một số sở, ban, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện nhiều tôn giáo khác đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nhơn (Trí Đạt), Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất cho biết, phát huy truyền thống là địa điểm khởi sinh ra đạo Cao Đài, trong những năm qua, các đạo hữu đồng đạo Cao Đài Nam Thành Thánh thất luôn thực hiện công tác đạo sự, tu học theo đúng những quy định của Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần “tốt đạo đẹp đời”.

Ban Cai quản hướng dẫn, vận động đồng bào Cao Đài Nam Thành Thánh thất luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Chú thích ảnh
Ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ (trái) tặng hoa, chúc mừng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài. 

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất cho biết, giai đoạn 2020 - 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động đạo sự của Cao Đài Nam Thành Thánh thất tập trung chủ yếu vào các hoạt động từ thiện xã hội, phục vụ cộng đồng. Trong hai năm qua, Ban Cai quản cùng các đạo hữu thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ; tặng học bổng cho con, em đạo hữu… với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Đại diện Trung tâm Văn hóa và Truyền thông - Liên hiệp các tổ chức UNESCO trao tặng giấy khen, vinh danh cũng đóng góp trong công tác xã hội của ông Nguyễn Hữu Nhơn (Trí Đạt) Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất Cao Đài. 

Không chỉ quan tâm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của các đạo hữu đồng đạo, Cao Đài Nam Thành Thánh thất còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa với cộng đồng như khám chữa bệnh miễn phí cho người tàn tật, người già neo đơn; tặng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.