Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng 94 năm Khai đạo Cao Đài

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 94 năm Khai đạo Cao Đài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa có thư gửi các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài.

TTXVN xin giới thiệu nội dung bức thư như sau:

"Đại lễ kỷ niệm lần thứ 94 ngày Khai đạo Cao Đài năm nay diễn ra trong niềm vui mừng, phấn khởi chung của Nhân dân cả nước về tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và mở rộng, tạo đà tăng trưởng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc toàn đạo đón mừng đại lễ an lạc, đoàn kết và thành công.

Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào đạo Cao Đài luôn phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức, truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đã có nhiều mô hình hay, nhiều cách làm tốt, nhiều gương tiêu biểu trong toàn đạo Cao Đài có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên những giá trị thực tế, có yếu tố bền vững trong công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, giúp nhau giảm nghèo, góp phần vào thành tựu chung đổi mới của địa phương, đất nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương các Hội thánh điển hình như: Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo và Hội thánh Cao đài Tiên Thiên, tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bằng các hành động cụ thể như: vận động tín đồ tham gia bê tông hóa một số tuyến đường và hiến đất làm đường nông thôn mới, tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… giữ mối quan hệ tốt với hệ thống chính trị các cấp ở địa phương và các tổ chức tôn giáo bạn. 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài thời gian qua, đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng bào sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, xây dựng cuộc sống mới "Tốt đời, đẹp đạo", tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Chúc các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc.       

Chào thân ái!"

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.