Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Tối 31/8, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo huyện Nghi Xuân. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Giang và đông đảo nhân dân huyện Nghi Xuân.

Huyện Nghi Xuân với bề dày lịch sử, văn hóa, nằm bên dòng sông La, sông Lam thơ mộng đã sinh ra những bậc vĩ nhân, hiền tài. Nói đến Nghi Xuân là nhớ đến Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ. Mỗi di tích, danh thắng huyện Nghi Xuân đều gắn với một truyền thuyết đẹp đẽ về tình đất, tình người, mỗi dòng họ đều sản sinh cho quê hương những tên tuổi rạng danh đất học.

Lịch sử 550 huyện Nghi Xuân luôn in đậm nét văn hóa tinh hoa, nay trở thanh di sản như Ca trù Cổ Đạm, Trò Kiều Tiên Điền, Xuân Liên, Sắc Bùa Xuân Lam, Chầu văn Xuân Hồng, lễ hội sỹ - nông – công - thương Xuân Thành, lễ hội cầu khoa Tiên Điền, lễ hội Cầu ngư Xuân Hội và các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh…

Trải qua thăng trầm lịch sử, mảnh đất Nghi Xuân luôn hun đúc những giá trị văn hóa đẹp đẽ. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân luôn sát cánh bên nhau, góp phần cùng nhân dân cả nước giành độc lập nước nhà.

Chú thích ảnh
Màn sử thi giới thiệu về mãnh đất, con người huyện Nghi Xuân. 

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân không ngừng nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp. Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh trở thành đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nói: Những thành tựu đạt được của huyện Nghi Xuân là món quà quý giá nhất mà người Nghi Xuân hôm nay tự hào dâng lên các bậc tiền nhân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghi Xuân chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới; để Nghi Xuân thực sự trở thành miền quê của khát vọng khởi nghiệp và làm giàu; là trung tâm văn hóa, kinh tế phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người huyện Nghi Xuân đạt gần 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,02%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm gần đây đạt từ 14-16%. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. Công tác cải cách hành chính từng bước được quan tâm và hiện đại hóa, hệ thống phòng họp trực tuyến về đến từng xã, thị trấn; hệ thống máy tính kết nối internet, thư viện về đến từng thôn xóm, giúp người dân cập nhật thông tin, nâng cao trình độ, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng huyện Nghi Xuân tiếp tục phát huy truyền thống và các giá trị mà các bậc tiền nhân để lại, chung sức đồng lòng, đoàn kết sáng tạo nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo động lực mới, bứt phá mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nghi Xuân phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình trong cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và ảnh lưu niệm Bác Hồ cho lãnh đạo huyện Nghi Xuân.

Các đại biểu đã thưởng thức chương trình sử thi, nghệ thuật với hàng trăm diễn viên, cùng nhiều hoạt cảnh giới thiệu về mảnh đất, con người giàu truyền thống lịch sử văn hóa Nghi Xuân.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.