Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 đặc biệt, với màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu

Pháo hoa màu sắc rực rỡ đã góp phần khiến sân vận động Olympic tại Tokyo tỏa sáng trong lễ khai mạc thế vận hội tối 23/7 -
Chú thích ảnh
Pháo hoa tại sân vận động Olympic. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết lễ khai mạc bắt đầu với một nữ vận động viên bước đến trung tâm sân vận động. Cô quỳ gối rồi đứng dậy và bước đi. Sau đó là pháo hoa bừng sáng trong 20 giây.

Đoàn thể thao Hy Lạp, theo truyền thống, đã bước vào sân đầu tiên. Tiếp đó là đoàn thể thao người tị nạn. Thứ tự bước vào sân của các đoàn thể thao sẽ dựa vào bảng chữ cái của Nhật Bản. Đoàn thể thao nước chủ nhà tiến vào sân vận động cuối cùng.

Đây là Lễ khai mạc đặc biệt, của một kỳ Olympic đặc biệt vì đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh đã khiến ban tổ chức phải hạn chế gần 1 nửa số vận động viên tham gia lễ khai mạc.

Dưới đây là video về một khoảnh khắc trong lễ khai mạc (nguồn: Guardian):

Chú thích ảnh
Hình ảnh pháo hoa khi quan sát từ trên cao. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Sân vận động không có khán giả. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Bên trong sân vận động khi lễ khai mạc diễn ra. Ảnh: AP

Ghi nhận của hãng thông tấn AFP (Pháp) về lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc bên ngoài sân vận động:

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo có tổng cộng 206 đoàn thể thao góp mặt trong lễ khai mạc tối 23/7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron-quốc gia đăng cai Olympic 2024 đã trực tiếp đến Tokyo tham dự lễ khai mạc. Nhà tổ chức cho biết có 950 người đến sân vận động dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 đã tổ chức chậm 364 ngày so với kế hoạch ban đầu do dịch COVID-19.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.