Lễ kết nạp đảng viên nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Sáng 28/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) cho biết, mặc dù đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống COVID-19 và chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhưng tại chốt lưu động phòng chống dịch Cầu Ván thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) Chi bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn BB14, Trung đoàn BB174 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng là chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới.
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát tổ chức kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí Phan Hoàng Hiệp và Lê Chí Hoàng tại chống chống dịch COVID-19. (Ảnh do BĐBP Xa Mát cung cấp).

Sau nghi thức chào cờ, Đại úy Đoàn Văn Duẩn - Bí thư Chi bộ Đại đội 1 thay mặt Chi ủy công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí Phan Hoàng Hiệp và Lê Chí Hoàng, đồng thời dặn dò các đồng chí đảng viên mới cần phải rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực. Đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới hiện nay.

Theo Thiếu tá Phan Đình Tố, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát, thời gian qua Đồn biên phòng cửa khẩu Xa Mát đã tăng cường quân số ứng trực tại các chốt kiểm dịch, phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi và ký cam kết nhắc nhở nhân dân đề cao tinh thần chống dịch COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát đã phát hiện gần 100 vụ, tạm giữ 140 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.